VnReview
Hà Nội

Nhà sáng lập startup xe điện Faraday nộp đơn phá sản tại Mỹ

Jia Yueting, một doanh nhân đã phải gánh hàng tỷ đô la nợ cá nhân khi cố gắng xây dựng một đế chế kinh doanh ở Trung Quốc, đã nộp đơn xin phá sản ở Hoa Kỳ với kế hoạch chuyển giao liên doanh mới nhất của mình, một công ty khởi nghiệp xe điện, cho các chủ nợ.

Faraday Future

Faraday Future là công ty do người Trung Quốc lập ở Mỹ nhằm cạnh tranh với Tesla

Theo tờ Los Angeles Times, trong kế hoạch tái cơ cấu nợ được đề xuất tại tòa án liên bang ở Wilmington, Delaware, ông Jia sẽ sử dụng cổ phần của mình tại Faraday & Future Inc. có trụ sở tại Los Angeles để thiết lập một ủy thác tín dụng để trả nợ.

Ông Jia phải đối mặt với 2,3 tỷ đô la trong các yêu cầu bồi thường. Còn thông cáo đăng trên website Faraday cho biết đó là các khoản nợ của ông với các chủ nợ ở Trung Quốc.

Jia Yueting

Ông Jia Yueting

Ông Jia Yueting là một doanh nhân đã sáng lập ra công ty Leshi Internet Information & Technology. Theo Forbes, Jia sở hữu khối tài sản 7 tỷ USD, là người giàu thứ 17 tại Trung Quốc. Ông Jia đã ra mắt dòng smartphone mới và sở hữu 70% cổ phần trong Yidao Yongche, một dịch vụ xe hơi giống Uber ở Trung Quốc.

Minh Hương

Chủ đề khác