VnReview
Hà Nội

Mỹ hoãn lệnh cấm vận Huawei lần thứ ba

Chính phủ Mỹ vừa thông báo kéo dài thời gian hoãn lệnh cấm vận lên công ty Huawei của Trung Quốc thêm 90 ngày.

Mới bán vài giây, smartphone gập Huawei Mate X đã 'cháy hàng'

5 tháng Huawei bị cấm vận: Huawei vẫn sống khỏe, doanh nghiệp Mỹ 'khốn đốn'

Điều đó đồng nghĩa các công ty Mỹ sẽ tiếp tục làm ăn với Huawei thêm 90 ngày, tính từ 16/11/2019 đến 16/2/2020.

Theo Reuters, kế hoạch ban đầu chỉ kéo dài thời gian hoãn lệnh cấm thêm 2 tuần, tuy nhiên chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định nâng thời gian lên 3 tháng vào phút chót.

Đây là lần thứ 3 chính quyền Mỹ gia hạn thời gian cấm vận Huawei và không có giải pháp lâu dài nào trước mắt.

Trong thông cáo gửi đến Reuters, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết: "Gia hạn thời gian hiệu lực Giấy phép chung tạm thời sẽ cho phép các nhà mạng tiếp tục hỗ trợ khách hàng sống tại vùng xa xôi của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ để đảm bảo những thay đổi không bị lợi dụng bởi các thế lực đe dọa an ninh quốc gia".

Với việc hoãn lệnh cấm thêm 90 ngày, các thiết bị Huawei được Google cấp chứng nhận sẽ tiếp tục nhận bản cập nhật Android và sửa lỗi bảo mật đến tháng 2/2020.

Từ khi Mỹ tuyên bố lệnh cấm vận, Huawei đã đầu tư nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác