VnReview
Hà Nội

Từ tháng 8, Google Chrome sẽ chặn 3 loại quảng cáo video gây khó chịu cho người dùng

Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại, Google Chrome đang tiến hành chặn các loại quảng cáo video không phù hợp với quy định của YouTube, qua đó gián tiếp buộc các nhà quảng cáo phải tuân thủ "luật chơi" do trang chia sẻ video lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của Google tạo ra.

Một tin vui đối với người dùng toàn cầu: Thế giới web sẽ giảm dần số lượng quảng cáo video gây khó chịu mà người dùng phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài vừa qua. Kể từ tháng 8/2020 tới, trình duyệt web Google Chrome sẽ bắt đầu chặn các đoạn video quảng cáo dài, "không thể bỏ qua được" ở đầu video chính, các quảng cáo che lấp phần lớn nội dung video của bạn, và các quảng cáo xuất hiện ở giữa trong trường hợp đoạn video bạn đang xem có độ dài dưới 8 phút.

Từ tháng 8 này, Google Chrome sẽ chặn 3 loại quảng cáo video gây khó chịu cho người dùng | Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại, Google Chrome đang tiến hành chặn các loại quảng cáo video không phù hợp với quy định của YouTube, qua đó gián tiếp buộc các nhà quảng cáo phải tuân thủ

Trên thực tế, đây là hướng dẫn chính thức của Liên minh Cải thiện Chất lượng Quảng cáo mà Google là một trong những thành viên quản trị; và thay đổi này có lẽ sẽ tác động đến các công ty khác nữa. Ngoài Google ra còn có Microsoft và Facebook trong ban quản trị của Liên minh này.

Tuy nhiên, mặc dù đây có thể được coi là những cải tiến rất tích cực phục vụ người tiêu dùng, nhưng về phần Google, có lẽ hãng cũng đang thầm "mỉm cười". Bởi lẽ sau động thái này, một loạt các công ty khác cũng sẽ phải thiết kế lại các quảng cáo của họ phù hợp với các quy định hiện hành về quảng cáo đang được áp dụng trên YouTube.

"Có ba trải nghiệm quảng cáo khiến người dùng cảm thấy khó chịu khi theo dõi các đoạn video có độ dài dưới 8 phút," Google cho biết, và đính kèm thêm một số ảnh động để minh hoạ cho những loại quảng cáo sẽ bị cấm:

Từ tháng 8 này, Google Chrome sẽ chặn 3 loại quảng cáo video gây khó chịu cho người dùng | Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại, Google Chrome đang tiến hành chặn các loại quảng cáo video không phù hợp với quy định của YouTube, qua đó gián tiếp buộc các nhà quảng cáo phải tuân thủ

"Những quảng cáo xuất hiện trước video có độ dài lớn, không thể bỏ qua được hoặc một nhóm các quảng cáo có tổng độ dài lớn hơn 31 giây trước video chính, và không có nút bấm cho người dùng "bỏ qua" sau 5 giây đầu tiên". Ảnh: Liên minh Cải thiện Chất lượng Quảng cáo.

Từ tháng 8 này, Google Chrome sẽ chặn 3 loại quảng cáo video gây khó chịu cho người dùng | Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại, Google Chrome đang tiến hành chặn các loại quảng cáo video không phù hợp với quy định của YouTube, qua đó gián tiếp buộc các nhà quảng cáo phải tuân thủ

"Các quảng cáo xuất hiện giữa video chính với độ dài bất kỳ, làm gián đoạn trải nghiệm người dùng." Ảnh: Liên minh Cải thiện Chất lượng Quảng cáo.

Từ tháng 8 này, Google Chrome sẽ chặn 3 loại quảng cáo video gây khó chịu cho người dùng | Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại, Google Chrome đang tiến hành chặn các loại quảng cáo video không phù hợp với quy định của YouTube, qua đó gián tiếp buộc các nhà quảng cáo phải tuân thủ

"Quảng cáo ảnh hoặc chữ xuất hiện trên một đoạn video đang phát và nằm trong khoảng 1/3 diện tích giữa của cửa sổ phát video, hoặc che lấp trên 20% nội dung video chính." Ảnh: Liên minh Cải thiện Chất lượng Quảng cáo.

Mặc dù theo bài đăng của Google, bản thân nền tảng YouTube cũng phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn này; nhưng thực tế YouTube đã thực hiện tất cả những điều đó từ lâu rồi. YouTube cũng chính là nền tảng đầu tiên phát triển tính năng cho phép người dùng bỏ qua quảng cáo sau 5 giây đầu, đặt các quảng cáo dạng banner một cách có chừng mực và có nút "đóng" (xem ảnh dưới), và chỉ cho phép hiển thị các quảng cáo ở giữa video chính đối với những video có độ dài trên 10 phút.

Từ tháng 8 này, Google Chrome sẽ chặn 3 loại quảng cáo video gây khó chịu cho người dùng | Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại, Google Chrome đang tiến hành chặn các loại quảng cáo video không phù hợp với quy định của YouTube, qua đó gián tiếp buộc các nhà quảng cáo phải tuân thủ

Trả lời phóng viên The Verge, Google cho biết hãng chưa chắc các thay đổi trên đã đi vào thực tế hay chưa, nhưng nhấn mạnh YouTube cũng sẽ bị kiểm tra như bình thường, giống như tất cả các trang web khác. Chúng ta sẽ cùng chờ phản hồi từ phía Microsoft và Facebook.

Dù sao, có vẻ như các nhà quảng cáo cũng chỉ có thời hạn đến ngày 5/8 tới để tìm hiểu và tuân thủ tất cả các quy định này – đó là thời hạn Google cho biết trình duyệt Chrome sẽ ngừng hiển thị các quảng cáo video trên bất kỳ trang web nào "có hành vi hiển thị những quảng cáo gây khó chịu nhiều lần".

Quang Huy

Chủ đề khác