VnReview
Hà Nội

Google đạt kỉ lục doanh thu quý với 14,1 tỉ USD nhưng lợi nhuận ròng giảm

Sau sự cố bị lộ bản báo cáo tài chính hôm 19/10 khiến cổ phiếu Google bị sụt giảm 8% và giao dịch cổ phiếu bị đình chỉ tạm thời, giá cổ phiếu Google tiếp tục đi xuống 1,9% và dừng ở 681,79 USD/cổ phiếu, mặc dù doanh thu tính theo quý của hãng đạt mức kỷ lục 14,1 tỉ USD.

Doanh thu quý 3/2012 của Google tương đối tích cực. Với nguồn doanh thu từ Motorola, "gã khổng lồ tìm kiếm" Google đã lập kỉ lục doanh thu quý với 14,1 tỉ USD, tăng 45% so với cùng kì năm ngoái.

Tuy nhiên, theo bản báo cáo của Google thì mức lợi nhuận ròng của hãng đạt 2,18 tỉ USD, giảm 0,58 triệu USD so với mức 2,73 tỉ USD cùng kì năm trước. Trong tổng số 14,1 tỉ USD doanh thu thì doanh thu từ các trang web của Google đạt 7,73 tỉ USD, chiếm 67% tổng doanh thu (tăng 15% so với quý 3/2011); doanh thu của Google Network là 3,13 tỉ USD, tương đương 27% (tăng 21% so với năm ngoái). Về mặt quảng cáo, tuy dịch vụ quảng cáo trả tiền theo số lần bấm chuột của Google tăng 33% nhưng chi phí thu được cho một lần bấm chuột lại giảm thấp hơn 15% so với quý 3/2011. Nguyên nhân sâu xa là do hình thức quảng cáo di động ngày một phát triển nhưng với chi phí thấp hơn.

Tuy bị thua lỗ 527 triệu USD (trong đó 505 triệu USD rơi vào mảng điện thoại), nhưng Motorola cũng đóng góp 2,58 tỉ USD (xấp xỉ 18%) vào tổng doanh thu của Google.

Phương Phương

Chủ đề khác