VnReview
Hà Nội

Apple được cấp bằng sáng chế cho một phần mềm chụp ảnh selfie nhóm trong tình hình giãn cách xã hội

Apple vừa được cấp bằng sáng chế cho một phần mềm tạo ra "ảnh selfie nhóm tổng hợp". Theo Protocol, phần mềm này có thể là một cách để chụp những bức ảnh selfie nhóm nhằm đăng tải lên mạng xã hội, ngay cả khi bạn đang cố gắng tránh xa tiếp xúc giữa người với người.

Apple được cấp bằng sáng chế cho một phần mềm chụp ảnh selfie nhóm trong tình hình giãn cách xã hội

Theo như mô tả trong bằng sáng chế, một người dùng thiết bị Apple (không rõ liệu tính năng này sẽ có trên iPhone, iPad hay cả hai) có thể mời người khác khác tham gia selfie nhóm, và phần mềm sẽ sắp xếp chúng lại với nhau trong một hình ảnh duy nhất. Tính năng selfie này có thể bao gồm cả ảnh tĩnh, những hình ảnh video lưu trữ hoặc live stream. Người dùng có thể giữ ảnh selfie ban đầu cũng như phiên bản nhóm. Và người dùng ban đầu cũng như những người nhận trong hình ảnh nhóm này có thể sửa đổi ảnh selfie, chẳng hạn như đặt họ ở vị trí khác trong nhóm.

Đây là những gì nó có thể làm được, dựa trên đơn xin cấp bằng sáng chế.

Apple được cấp bằng sáng chế cho một phần mềm chụp ảnh selfie nhóm trong tình hình giãn cách xã hội

Apple được cấp bằng sáng chế cho một phần mềm chụp ảnh selfie nhóm trong tình hình giãn cách xã hội

Mặc dù ý tưởng về một bức ảnh selfie giãn cách xã hội có vẻ là hoàn hảo trong thời điểm mà đại dịch vẫn đang hoành hành, khiến việc tụ họp xã hội bị hạn chế, thế nhưng, mục đích ban đầu của ý tưởng này chắc chắn không phải như vậy. Apple lần đầu nộp đơn xin cấp bằng sáng chế này là vào năm 2018, và mới được cấp phép vào ngày 02/06 vừa rồi.

Dĩ nhiên, như mọi khi với bằng chế: không chắc Apple có triển khai phần mềm này hay không, và nếu có, chúng ta cũng không rõ Apple sẽ thực hiện như thế nào và khi nào.

Minh Hùng theo The Verge

Chủ đề khác