VnReview
Hà Nội

Cận cảnh đại học công nghệ "xịn" nhất Việt Nam

Trong buổi trao quà cho một bạn đọc may mắn gần đây, phóng viên VnReview đã có dịp tham quan trường đại học tư thục FPT đóng đô tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đại học FPT là trường đại học đầu tiên đóng đô tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, nằm cách;thủ đô Hà Nội khoảng 30 km. Đây là trường trực thuộc tập đoàn FPT, hiện là một trong những nơi đào tạo sinh viên công nghệ thông tin "xịn" nhất Việt Nam với mức học phí cao ngất ngưởng, hơn 200 triệu đồng trong một khóa học với mỗi sinh viên.

Theo giới thiệu của chị Nguyễn Thị Thu Nga, cán bộ truyền thông của đại học FPT, trong giai đoạn 1, trường đại học FPT đã khai thác và đưa vào sử dụng 9 hecta diện tích đất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến trong tương lai trường sẽ sử dụng hết diện tích 31 hecta đất đã được quy hoạch. Hiện có 1.0000 sinh viên đang theo học tại cơ sở ở Hòa Lạc với hai khối ngành đào tạo là CNTT truyền thông và Kinh tế tài chính. Trong đó, khối CNTT truyền thông có 3 ngành chuyên sâu là: Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính và Kỹ thuật điện tử truyền thông. Ngành Kinh tế tài chính có hai chuyên ngành đào tạo là: Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng.

Ở đại học FPT, quá trình giảng dạy vẫn sử tiếng Việt nhưng giáo trình và tài liệu học các môn chuyên ngành đều sử dụng tiếng Anh trừ giáo trình môn triết và lịch sử Đảng. Riêng khối kỹ thuật, sinh viên phải học thêm tiếng Nhật, còn sinh viên khối kinh tế được lựa chọn giữa tiếng Nhật và tiếng Trung. Ngoài ra, sinh viên còn phải học kỹ năng thuyết trình, kỹ năng mềm, làm việc nhóm và đây cũng được coi là các môn trong chương trình chính khóa. Bên cạnh các chương trình học chính khóa, đại học FPT tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tổ chức các lớp học về văn hóa và nghệ thuật để tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện.

Trong thời gian học tập, các sinh viên ngành công nghệ của đại học FPT có 1 năm làm việc giống như nhân viên chính thức tại các công ty của FPT, chủ yếu là công ty phần mềm FPT Software để lấy kinh nghiệm thực tế.

Dưới đây là chùm ảnh về đại học FPT do VnReview thực hiện nhân dịp đến trao quà tặng cho một bạn đọc may mắn đang theo học tại trường đại học này: 

Một vòng quanh Đại học FPT

Ngay từ bên ngoài cổng trường là hàng chữ đại học FPT rất lớn, ấn tượng

Một vòng quanh Đại học FPT

Dọc các đường nhựa dẫn vào trường được bố trí các ghế ngồi tạo cảm yên tĩnh, trong lành và thoáng đãng khác hẳn các trường đại học nằm trong nội đô.

Một vòng quanh Đại học FPT

Khu giảng đường phía bên tay phải, còn tòa nhà bên trái có chữ DOM A là khu ký túc xá

Một vòng quanh Đại học FPT

Khu giảng đường là tòa nhà 5 tầng với thiết kế hình hộp, ở giữa có khoảng trống giống như giếng trời.

Một vòng quanh Đại học FPT

Ngay sảnh tầng 1 có chiếc trống đồng lớn trạm trổ hoa văn với 13 con cóc. Con cóc là linh vật của trường đại học FPT và con số 13 biểu trưng cho 13 người sáng lập của tập đoàn FPT.

Một vòng quanh Đại học FPT

Khu giếng ở giữa giảng đường có thiết kế hình vòm. Khu này thường được dùng là nơi tổ chức các hoạt động văn nghệ, sinh viên đứng xem xung quanh

Một vòng quanh Đại học FPT

Phòng học của trường đại học FPT có diện tích, khoảng 20-30 mét vuông và trung bình có khoảng 20-30 sinh viên. 

Một vòng quanh Đại học FPT

Hành lang bên ngoài các lớp học được bố trí thoáng đãng, có nhiều trụ cây cảnh nhìn ra hồ nước.

Một vòng quanh Đại học FPT 

Hồ nước phía sau khi giảng đường

Một vòng quanh Đại học FPT

Thư viện nằm trong khu giảng đường được thiết kế lạ mắt, không gian yên tĩnh và nhiều ánh sáng. 

Một vòng quanh Đại học FPT

Nội thất độc đáo trong thư viện. Các ghế ngồi có màu sắc đẹp, rỗng bên trong nên rất dễ điều chỉnh khi ngồi. Các bàn có hình lục giác, lúc sắp xếp với nhau trông như tổ ong. 

Một vòng quanh Đại học FPT

"Hàng hiếm" của khoa công nghệ thông tin đa số là sinh viên nam 

Một vòng quanh Đại học FPT

Hai dãy ký túc xá 5 tầng đặt tên DOM A và DOM B đủ sức chứa cho 1000 sinh viên theo học. Trường đại học FPT đang xây dựng thêm hai khu túc tương tự để chào đón các khóa sinh viên tới.

 Một vòng quanh Đại học FPT

Quang cảnh phía sau hai khu ký túc xá

Các phòng trong ký túc xá có 4 giường ngủ ở phía trên, phía dưới là bàn học

Một vòng quanh Đại học FPT

Khu bếp ăn nằm phía sau hai khu ký túc. Theo chị Nga, thực phẩm cung cấp cho nhà ăn đều là thực phẩm sạch, được kiểm định. Mỗi suất ăn có giá 17.000 đồng. 

Một vòng quanh Đại học FPT

Sinh viên vào giờ ăn trưa

Một vòng quanh Đại học FPT

Cây ATM rút tiền nằm trong khu nhà ăn của ngân hàng Tiên Phong Bank, cũng là đơn vị thuộc tập đoàn FPT 

Một vòng quanh Đại học FPT

Sân bóng cỏ nhân tạo cho sinh viên. Sinh viên có thể sử dụng miễn phí trong giờ hành chính, ngoài giờ tính phí với giá 200.000 đồng/giờ.

Một vòng quanh Đại học FPT

Sân trượt băng nghệ thuật cho sinh viên sử dụng miễn phí trong giờ hành chính, tính phí ngoài giờ. Đây là trường đại học duy nhất ở Việt Nam hiện nay có sân trượt băng cho sinh viên. 

Một vòng quanh Đại học FPT

Phòng tập nhảy, kịch và hoạt động văn hóa nghệ thuật sinh viên được gọi là Black Box.

Một vòng quanh Đại học FPT

Võ Vovinam là môn thể thao phổ biến của sinh viên đại học FPT

Một vòng quanh Đại học FPT

Siêu thị mini bên trong khu vực nhà ăn cung cấp hơn 2.000 mặt hàng nhu yếu phẩm dành cho sinh viên và giáo viên của trường. 

Một vòng quanh Đại học FPT

Dịch vụ giặt là do các bạn sinh viên làm chủ. Nhà trường cung cấp địa điểm, còn sinh viên đấu thầu và phải tự mua sắm máy giặt để cung cấp dịch vụ giặt là cho sinh viên. Giá dịch vụ là 15.000 đồng/lần giặt với số lượng quần áo tối đa là 5 kg. Dịch vụ này hoạt động từ 8h sáng đến 10h30 tối. 

Tùng Anh - Minh Thành

Chủ đề khác