VnReview
Hà Nội

Boeing ghi nhận mức lỗ kỷ lục trong năm 2020 vì Covid-19 và chiếc 737 Max

Boeing đã chốt sổ năm 2020 với ghi nhận khoản lỗ kỷ lục trong lịch sử của hãng với doanh số sụt giảm nghiêm trọng do hậu quả của đại dịch Covid-19 và những vấn đề liên quan đến chiếc 737 Max.

Theo báo cáo mới nhất, Boeing đã ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 12,8 tỷ USD trong năm 2020, cao hơn năm 2019 gần 2 tỷ USD. Đây được coi là khoản lỗ kỷ lục của hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới. Khoản lỗ ròng năm 2020 của doanh nghiệp này cũng tăng vọt lên con số 11,9 tỷ USD, cao hơn 1 năm trước đó 636 triệu USD.

Khoản lỗ ròng quá lớn của Boeing một phần do quyết định giao những chiếc máy bay 777X vào năm 2023 chứ không phải là 2022 như mục tiêu trước đây. Theo CNN, Boeing đã phải chịu khoản phí 6,5 tỷ USD cho sự chậm trễ này. Cổ phiếu của doanh nghiệp này đã giảm 3% do mức lỗ lớn hơn nhiều so với dự kiến.

Nguyên nhân trong việc thua lỗ của Boeing được cho là doa các hãng hàng không gần như bị tê liệt cho đại dịch Covid-19. Nhiều hãng hàng không trên toàn cầu đã phải hủy hoặc hoãn các đơn hàng. Điều này khiến doanh thu năm 2020 của Boeing giảm 24% so với năm 2019 xuống còn 59,2 tỷ USD.

Cách đây không lâu, vào năm 2018, Boeing đã báo cáo mức doanh thu kỷ lục, lần đầu tiên đạt 100 tỷ USD. Tuy nhiên, vào năm 2019, chiếc máy bay bán chạy nhất của hãng là 737 Max đã mang đến vận xui khi xảy ra 2 vụ tai nạn khiến 346 người thiệt mạng. Phải đến tháng 11/2020, sản phẩm này mới được Mỹ chấp thuận cho bay trên bầu trời để chở hành khách trở lại, lâu hơn dự kiến của Boeing rất nhiều.

Dù vậy, các cơ quan quản lý hàng không của nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc vẫn chưa cho phép 737 Max được chở hành khách. Boeing đã báo cáo chi khoảng 20 tỷ USD cho cuộc khủng hoảng liên quan đến chiếc máy bay này.

Trở lại với vấn đề của Boeing liên quan đến đại dịch Covid-19. Công ty này đã chịu 655 đơn hàng bị hủy trong năm 2020 và chỉ giao được 157 máy bay, giảm mạnh so với 380 chiếc đã giao năm 2019 và 806 chiếc đã giao vào năm 2018 - thời điểm trước cuộc khủng hoảng liên quan đến 737 Max. Theo các chuyên gia, sẽ phải mất một thời gian nữa để Boeing có thể đưa doanh thu của mình trở lại đúng hướng.

Các nhà phân tích dự báo doanh thu của Boeing sẽ tăng trở lại và đạt mức 78 tỷ USD vào năm 2021 nhờ việc giao số lượng lớn 737 Max cho khách hàng. Điều đó có thể giúp công ty này đạt được mức lợi nhuận khiêm tốn vào giữa năm nay. Boeing cũng đã thông báo dự kiến giảm số nhân viên của mình xuống còn 130.000 người vào năm 2021, thấp hơn khoảng 31.000 người so với đầu năm 2020. Họ cũng sẽ dừng sản xuất chiếc 747 vào năm 2022 và dừng sản xuất 787 Dreamliner ở bang Washington vào năm 2021.

Nguyễn Dương Theo CNN

Chủ đề khác