VnReview
Hà Nội

Samsung dẫn đầu thị trường TV toàn cầu 15 năm liền

Công ty Hàn Quốc đã dẫn đầu thị trường truyền hình hơn một thập niên.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Samsung tiếp tục duy trì là hãng sản xuất TV lớn nhất thế giới năm thứ 15 liên tiếp. Hãng nghiên cứu thị trường Omdia cho biết, thị phần chia theo doanh thu của thương hiệu Hàn Quốc trong năm 2020 đạt mức 31,9% và đứng đầu. Samsung lần đầu trở thành nhà sản xuất TV lớn nhất vào năm 2006, đến nay họ vẫn tiếp tục duy trì được vị thế này.

Chiến lược tập trung vào TV QLED và TV màn hình lớn là nhân tố chính giúp công ty thành công trong năm vừa qua. Số liệu tiết lộ, hãng đã bán tới 7,79 triệu chiếc TV QLED vào năm ngoái, đóng góp 35,5% trong tổng doanh thu bán TV cả năm. Ở phân khúc cao cấp với mệnh giá 2.500 USD, Samsung chiếm 45,4% thị phần khi chia theo doanh thu.

Các mẫu TV Samsung trong các năm 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 và 2014 (ảnh: Samsung)

Tại phân khúc TV màn hình lớn từ 80 inch trở lên, hãng cũng chiếm tới một nửa. Theo Omdia, mặc dù đại dịch bùng phát đã ảnh hưởng tới tổng doanh số cả năm, nhưng vào quý 4 thì số bán TV đã tăng vọt do nhu cầu giải trí tại gia mùa dịch lên cao ngoài mong đợi. Những mẫu TV màn hình lớn của Samsung cũng vì thế bán chạy hơn.

Trên thị trường TV toàn cầu, xếp sau doanh thu Samsung lần lượt là LG (16,5%) và Sony (9,1%). Khi nói về doanh số, trong năm ngoái công ty Hàn Quốc đã bán được 49,72 triệu đơn vị và mang số tiền hơn 32 tỷ USD.

Ambitious Man

Chủ đề khác