VnReview
Hà Nội

Sennheiser bán mảng âm thanh tiêu dùng với giá hơn 240 triệu USD

Công ty Đức đã quyết định bán đi mảng âm thanh tiêu dùng để tập trung vào lĩnh vực chuyên nghiệp.

Cách đây vài giờ, tượng đài âm thanh nước Đức cùng đối tác Thụy Sĩ đã công bố thỏa thuận mua bán trị giá 200 triệu Euro (hơn 240 triệu USD). Theo đó, công ty Sonova đã đồng ý mua lại đơn vị kinh doanh âm thanh tiêu dùng của Sennheiser, bao gồm sound bar và tai nghe. Sennheiser sẽ chỉ còn duy trì đơn vị chuyên nghiệp, gồm studio, trình diễn sân khấu và microphone.

Sonova kỳ vọng thông qua thương vụ này, họ có thể thiết lập ngay chỗ đứng ở thị trường âm thanh tiêu dùng, qua đó tiếp cận nhiều khách hàng mới. Thực tế, sau khi tiếp quản thương hiệu Sennheiser, Sonova đã ngay lập tức trở thành một ông lớn ở thị trường tai nghe. Bản thân công ty trước đó đã sở hữu thương hiệu Phonak, sản xuất thiết bị trợ thính lớn nhất thế giới.

Hãng thiết bị trợ thính lớn nhất thế giới thâu tóm Sennheiser

Theo Sonovo, đơn vị âm thanh tiêu dùng của Sennheiser có nhiều giá trị với dải sản phẩm phong phú. Nổi bật nhất là dòng tai nghe true wireless Momentum True Wireless đã ra đến thế hệ thứ 2, nhận được sự ủng hộ lớn của các audiophile nhờ chất âm xuất sắc. Mẫu trùm đầu Momentum Wireless 3 và sound bar hi-end Ambeo cũng được đánh giá rất cao.;

Trước đó hồi tháng Hai, Sennheiser đã đánh tiếng về ý định rao bán đơn vị âm thanh tiêu dùng, gồm tai nghe và sound bar. Công ty giải thích áp lực cạnh tranh của môi trường ngày càng tăng và công ty muốn chuyển giao cho một đối tác khác, có khả năng tài chính vững mạnh để phát triển thương hiệu Sennheiser hơn nữa. Trước đó, họ từng kinh doanh thua lỗ và phải cắt giảm 1/4 nhân sự.

Sennheiser bây giờ sẽ tập trung vào thị trường Pro AV

Thông báo này cũng đồng nghĩa với việc, tượng đài âm thanh nước Đức trong lòng giới audiophile đã không còn nguyên vẹn như xưa. Họ từng nổi tiếng với các sản phẩm âm thanh hi-end như HD800, Orpheus, IE800,...

Hai nhà lãnh đạo Sennheiser cho biết rất tin tưởng vào sự lựa chọn là Sonova, nhận xét công ty Thụy Sĩ không chỉ chia sẻ niềm đam mê với âm thanh và cam kết về chất lượng sản phẩm cao nhất, mà còn có chung nhiều giá trị doanh nghiệp với Sennheiser. 

Sennheiser sau khi bán âm thanh tiêu dùng, sẽ tập trung vào ba đơn vị chuyên nghiệp còn lại. Theo tầm nhìn mới, công ty muốn tăng cường hơn nữa vị thế ở thị trường Pro AV, gồm thương hiệu Neumann, thiết bị sân khấu, thiết bị phòng thu và truyền thông,...


Ambitious Man

Chủ đề khác