VnReview
Hà Nội

Mỹ bác 13 cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của Motorola với Microsoft

Ngày thứ tư (6/2) vừa qua là một ngày may mắn của người khổng lồ phần mềm.

Theo trang tin công nghệ PhoneArena, vào ngày thứ tư (6/2) vừa qua, thẩm phán James L. Robart thuộc tòa án Western District of Washington, Seatle, Mỹ đã đưa ra phán quyết cuối cùng về việc bác bỏ 13 cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của Motorola đối với Microsoft.

Theo đó, Motorola đã đưa ra cáo buộc rằng Microsoft vi phạm kỹ thuật mã hóa và giải mã video của mình, và sử dụng các công nghệ trên cho Xbox và Windows. Tuy vậy, vị thẩm phán nói trên đã đưa ra quyết định rằng 13 bằng sáng chế (số 7,310,374, số 7,310,375 và số 7,310,376) của Motorola Mobility (nay trực thuộc Google) là không hợp lệ và do đó bác bỏ 13 cáo buộc của Motorola.

Ngoài 13 cáo buộc nói trên, các cáo buộc khác hiện thời còn đang được xem xét và cũng chưa có thời gian cụ thể nào được đặt ra cho quá trình xử án đối với các cáo buộc còn lại. Tuy vậy, có vẻ như mục tiêu mà Google đặt ra khi mua lại Motorola (nhằm sở hữu các bằng sáng chế của hãng này) đã thất bại một phần.

Gia Cường

Chủ đề khác