VnReview
Hà Nội

Án phạt của EU treo lơ lửng trên đầu Microsoft

Lý do là người khổng lồ phần mềm đã không đưa ra được màn hình lựa chọn trình duyệt cho một số người dùng Windows 7 vào năm ngoái.

bALL

Ủy ban châu Âu sắp thi hành một án phạt với Microsoft, và theo hãng thông tấn Reuters, khoản tiền phạt sẽ là "đáng kể".

Tháng 9 năm ngoái, các nhà điều hành của Liên minh châu Âu (EU) đã cáo buộc Microsoft vi phạm một lời hứa được đưa ra vào năm 2009. Nội dung của lời hứa này bao gồm việc người dùng Windows phải nhận được một màn hình cho phép chọn lựa các trình duyệt khác nhau, nhằm chống tình trạng độc quyền của Microsoft trong thị trường trình duyệt web.

Tuy vậy, năm ngoái, trong phiên bản mới nhất của Windows 7, màn hình lựa chọn trình duyệt đã không xuất hiện. Vào thời điểm đó, Microsoft cho biết đây là một lỗi kỹ thuật xảy ra đối với các phiên bản Windows 7 được phát hành qua các cửa hàng bán lẻ. Tổng cộng, có 28 triệu người dùng bị ảnh hưởng.

Hiện thời, vẫn chưa có bình luận chính thức nào của Microsoft về án phạt của EU, cho dù công ty đã chính thức xác nhận trách nhiệm của mình ngay sau khi "sự cố" trên xảy ra.

Gia Cường

Chủ đề khác