VnReview
Hà Nội

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mua 600.000 thiết bị iOS

Trang công nghệ Electronista mới đây dẫn lời "các nguồn tin đáng tin cậy" cho rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ mua 120.000 iPad, 100.000 iPad mini, 200.000 iPod Touch và 210.000 iPhone nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ của mình.

1

Apple đã từ chối đưa ra nhận định về tin tức nói trên, trong khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Tuy vậy, thông tin trên có vẻ khá hợp lý do tháng trước Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ hủy bỏ hợp đồng với BlackBerry và cân nhắc các lựa chọn đến từ Apple và Google.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang có 600.000 thiết bị di động, trong đó 470.000 thiết bị đến từ BlackBerry, 41.000 thiết bị đến từ Apple và 8700 chạy Android. Vào tháng 10, cơ quan này tuyên bố sẽ nâng tổng số thiết bị di động sử dụng lên tới 8 triệu thiết bị.

Nếu tin đồn này là có thật, đây sẽ là một thất bại tiếp theo cho BlackBerry Z10, chỉ ít lâu sau khi mẫu điện thoại này bị từ chối bởi Chính phủ Anh.

Việt Dũng

Chủ đề khác