VnReview
Hà Nội

Nokia bị Ấn Độ đòi 338 triệu USD tiền thuế

Chỉ ít lâu sau khi các nhà máy của Nokia tại Ấn Độ bị cơ quan thuế nước này kiểm tra, Nokia đã bị Ấn Độ tuyên bố thiếu 383 triệu USD tiền thuế.

1

Công ty Phần Lan đã xác nhận thông tin trên vào ngày hôm qua, 28/3. Trả lời hãng thông tấn Reuters, Nokia tuyên bố công ty "tuân theo đầy đủ các bộ luật địa phương cũng như các hiệp ước thuế giữa Ấn Độ và Phần Lan". Nokia cũng tuyên bố sẽ "tự vệ đến cùng".

Được biết, Ấn Độ là một thị trường rất quan trọng đối với tất cả các công ty – do đây là một quốc gia đông dân và đang phát triển. Năm ngoái, doanh thu của Nokia tại Ấn Độ đã giảm tới 25%.

Lê Hoàng

Chủ đề khác