VnReview
Hà Nội

Lời xin lỗi của Tim Cook tới Trung Quốc được đón nhận tích cực

Theo Thời báo Toàn cầu, một tờ báo của nhà nước Trung Quốc, lời xin lỗi của Tim Cook đã giúp "làm nhẹ mối quan hệ căng thẳng giữa Apple và thị trường Trung Hoa".

1

Tờ báo này cũng công bố rằng lời xin lỗi của CEO Apple là "đáng được tôn trọng".

Trước đó, Apple liên tiếp gặp phải chỉ trích do chính sách bảo hành của mình – và sau khi từ chối trả lời phỏng vấn với tờ Thời báo Nhân dân, tin đồn rằng Bộ Công nghiệp và Thương Mại Trung Quốc sẽ tham gia vào vụ việc đã xuất hiện trên mạng. Tuy vậy, ngày hôm qua, CEO Tim Cook đã đích thân xin lỗi người dùng Trung Quốc và tuyên bố sẽ thay đổi chính sách bảo hành của công ty tại quốc gia này.

Như vậy, xem ra vấn đề giữa Apple và người tiêu dùng Trung Quốc đã được giải quyết. Vụ việc đã cho thấy vị thế quan trọng của thị trường Trung Quốc – hiện đang là thị trường lớn thứ 2 của Apple trên toàn cầu.

Lê Hoàng

Chủ đề khác