VnReview
Hà Nội

BlackBerry lỗ 84 triệu USD dù tiêu thụ, doanh thu tăng

BlackBerry vừa công bố kết quả kinh doanh của quý kết thúc vào ngày 1/6 gồm cả tin xấu và tin tốt. ; 

Ở khía cạnh tích cực, doanh thu của BlackBerry tăng lên 3,1 tỷ USD, cao hơn 15% so với quý vừa qua (đạt 2,9 tỷ USD) và 9% so với quý cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả doanh thu hàng quý tốt nhất trong 3 năm vừa qua của BlackBerry dù nó thấp hơn dự tính đạt 3,3 tỷ USD của giới tài chính phố Wall. Sản phẩm điện thoại tiêu thụ cũng tăng, bán được 6,8 triệu thiết bị BlackBerry, tăng so với số lượng 6 triệu thiết bị của quý trước.

Báo cáo kết quả kinh doanh của BlackBerry không đề cập số lượng tiêu thụ BlackBerry Z10, trong khi quý trước điện thoại này bán được 1 triệu chiếc. Z10 trước đó là sản phẩm BlackBerry 10 duy nhất bán ra thị trường nhưng quý này có sự tham gia của chiếc điện thoại bàn phím QWERTY Q10. Chiếc Q5 giá rẻ hơn dự kiến sẽ được bán ra vào quý tới.

Báo cáo của BlackBerry cho thấy doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ, châu Á (35%), khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) đều tăng nhưng châu Mỹ Latinh lại giảm.  

BlackBerry dự đoán hãng sẽ tiếp tục thua lỗ trong quý tới. Tuy vậy, hãng này sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí và tập trung vào hệ điều hành BlackBerry 10 OS, Enterprise Service 10 và BlackBerry Messenger.

TP

Chủ đề khác