VnReview
Hà Nội

Ảnh “sốc” về điều kiện làm việc của công nhân Apple tại Trung Quốc

Cơ quan Giám sát Lao động Trung Quốc (CLW) vừa công bố báo cáo chi tiết và video về điều kiện lao động trong một số nhà máy tại Trung Quốc của Apple, trong đó có nhiều hình ảnh gây sốc về điều kiện làm việc khắc nghiệt của công nhân.

Theo trang tin;Business Insider, CLW đã lên tiếng cáo buộc Pegatron Group - một nhà cung cấp của Apple tại Đài Loan - đã có dấu hiệu lạm dụng lao động tại ba trong số các nhà máy của mình. Đoạn video thể hiện rõ các quy định lao động cấm công nhân có hình xăm trên da, nhuộm tóc, những người thấp lùn và một số nhóm người dân tộc.

Ngoài ra, hình ảnh và video cũng cho thấy những công nhân mệt lử nằm ngủ trên sàn nhà, tắm bằng vòi hoa sen công cộng, bẩn thỉu và nơi đi tiểu ô uế, kinh tởm.

Các công nhân đều có độ tuổi rất trẻ - CLW khẳng định có lệnh cấm công nhân trên 35 tuổi. Sau đây là những hình ảnh mà CLW đã chụp được.

Công nhân ngủ trong phòng ngủ tập thể quá đông đúc, lên đến 12 người một phòng.

Công nhân được tuyển dụng qua các cơ quan tuyển dụng và bị thu phí một cách bất hợp pháp để được làm việc.

Chỉ có 4 hoặc 5 vòi hoa sen cho hàng trăm con người. Bức ảnh này còn cho thấy vòi hoa sen được lắp trong một gara mở.

Các công nhân chỉ kiếm được 1,5 USD/giờ.

Đây có vẻ là nhà vệ sinh của công nhân

Các công nhân không được đào tạo đúng quy trình, vì thế họ không biết họ đang phải tiếp xúc với các chất hoá học độc hại.

Công nhân thường xuyên phải làm việc 66 giờ hàng tuần.

Công nhân làm ca 11 giờ hoặc nhiều hơn mỗi ngày, làm thêm giờ mà không được trả thêm tiền.

Một số công nhân phải lắp ráp 600 khung iPad mỗi ca làm việc.

Họ làm việc 6 ngày một tuần

Bảng này viết rõ các nội quy làm việc, cấm xăm da, người thấp lùn và người lớn tuổi

CLW nói những điều kiện lao động này hoàn toàn vi phạm luật pháp Trung Quốc

Phụ nữ mang thai không được nghỉ làm theo chế độ thai sản

Hoàng Lan

Chủ đề khác