Chi tiêu cho IT sẽ đạt mức kỷ lục 1,8 nghìn tỷ USD trên toàn thế giới. Các thiết bị di động và có khả năng kết nối mạng sẽ dẫn đầu tăng trưởng trong lĩnh vực IT năm 2012, tiếp theo là ứng dụng các dịch vụ đám mây.
Theo dự báo thị trường thường niên của hãng IDC về năm 2012, hầu hết trong số 10 kỳ vọng hàng đầu của năm tới xuất phát từ những dự báo xu hướng năm 2011 nhưng với quan điểm góc nhìn rộng hơn và hướng đến thập kỷ tiếp theo. Các dự báo được sàng lọc từ sự đóng góp của khoảng 1.000 nhà phân tích IDC ở một loạt các lĩnh vực bao gồm CNTT, quản lý thông tin và truyền thông di động, đồng thời đã được giảm xuống còn 10 xu hướng dựa trên cơ hội tăng trưởng, tác động toàn ngành công nghiệp và sự phá vỡ cấu trúc.
Một lần nữa, dẫn đầu các dự báo của IDC là mức chi tiêu lớn cho IT, dự đoán sẽ tăng đến 6,9% lên 1,8 nghìn tỷ USD trong năm 2012. Tuy nhiên, IDC cảnh báo khó khăn tài chính và thảm họa sẽ tác động đến mức tăng trưởng này, như kịch bản tồi tệ nhất là tác động của cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro trầm trọng hơn thì chi tiêu cho IT sẽ giảm đến 2%.
Tăng trưởng ở các thị trường mới nổi là động lực thứ 2 thay đổi tổng thể chi tiêu ngành IT. IDC dự báo chi tiêu ở các thị trường này sẽ tăng hơn gấp ba lần so với mức hiện tại, bằng 53% tổng chi tiêu cho IT toàn cầu năm 2012.
Truyền thông di động được xếp hạng hai lần trong danh sách top 10 dự báo của IDC: ở vị trí thứ 3, tăng trưởng di động sẽ xuất phát từ sự gia tăng thiết bị, giá giảm và sự bùng nổ ứng dụng dành cho gia đình và doanh nghiệp; ở vị trí thứ 6 là kỳ vọng tăng trưởng của mạng di động và truy cập trên toàn cầu. Về sự thống trị của di động trong năm 2012, IDC nhấn mạnh đó sẽ là năm hoặc là sản xuất hoặc từ bỏ mảng các sản phẩm di động của HP, RIM và Microsoft.
Sau di động, ngôi sao của năm 2012 là điện toán đám mây. IDC dự báo chi tiêu cho đám mây sẽ lên đến 36 tỷ USD vào năm tới, gấp bốn lần tỷ lệ tăng trưởng của toàn ngành IT. IDC xếp hạng việc mở rộng ứng dụng điện toán đám mây đứng thứ tư đi cùng với các kỳ vọng về một loạt vụ thâu tóm cũng như sự phát triển thêm nhiều ứng dụng đám mây. Các dịch vụ đám mây đứng ở vị trí số 5 với năm 2012 trở thành năm đầu cho sự dịch chuyển khỏi các hệ thống tự xây dựng và phần mềm quản lý hệ thống điện toán đám mây sẽ tăng đến 62% vào năm tới.
Trong một cuộc hội thảo về các dự báo nói trên, nhà phân tích trưởng kiêm Phó chủ tịch IDC Frank Gens nói nghiên cứu của IDC đã rút ra được sự liên hệ giữa các dự đoán cho năm 2012 và triển vọng 8 năm tới dựa trên sự dịch chuyển mang tính thế hệ về ứng dụng nền tảng công nghệ và những sáng tạo đang diễn ra. Với liên hệ đó, ông Gens nói chi tiêu cho IT trên toàn cầu năm 2020 sẽ đạt 5 nghìn tỷ USD là hợp lý, với sáng tạo và đầu tư từ lĩnh vực công nghệ di động và điện toán đám mây dẫn đầu.
Các dự báo công nghệ hàng đầu của IDC trong năm 2012 khác là sự nổi lên của phân tích dữ liệu lớn (xếp hạng 7); năng lực kinh doanh trên mạng xã hội gia tăng (8); các thiết bị truyền thông "thông minh" khai thác mạng lưới (9) và sự phát triển của các giải pháp công nghiệp thông minh hơn trong các lĩnh vực như ứng dụng tài chính bảo mật và công nghệ xanh (10).
Các dự báo năm 2011 của IDC bị loại bỏ khỏi danh sách dự báo năm 2012 gồm có sự tăng trưởng của TV Web, băng thông rộng.
Nam Anh