VnReview
Hà Nội

Khai sinh Newikia từ đống tro tàn Nokia

Một cựu nhân viên cao cấp tại Nokia đã thành lập một công ty mới tên là Newkia để trả lời cho câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu như Nokia đã chọn hướng đi Android?"

"Chúng tôi thành lập Newkia vào đúng ngày Nokia bán mảng điện thoại di động cho Microsoft", Thomas Zilliacus, người từng có 7 năm làm CEO cho Nokia Châu Á – Thái Bình Dương trả lời phỏng vấn với;ZDNET trong ngày thứ năm vừa qua. "Đó là ngày Nokia chết ở Phần Lan, và là ngày một Nokia mới được sinh ra trong Newkia. Tôi biết nhiều nhân viên Nokia muốn phát triển Android và có thể muốn gia nhập cùng chúng tôi."

1

Thomas Zilliacus

Hiện tại, Zilliacus đã tập hợp được một đội ngũ gồm nhiều nhân viên cũ của Nokia, và đang hi vọng sẽ thu nhận được các cựu nhân viên của Nokia trong toàn bộ dây chuyền: Từ khâu thiết kế tới hậu cần và bộ phận trực tiếp sản xuất smartphone. Trong khi Newkia sẽ có trụ sở tại Singapore, công ty sẽ đặt bộ phận Nghiên cứu & Phát triển tại Phần Lan.

Năm ngoái, Zilliacus đã từng cố gắng mua lại Nokia song không đã không gây đủ vốn để thực hiện tham vọng của mình. Hiện tại, cựu nhân viên từng có 15 năm làm việc tại Nokia (và 3 năm làm tư vấn viên độc lập) đang cố gắng thu lại tất cả những gì có thể từ đống tro tàn của Nokia, để phát triển các sản phẩm Android cho công ty mới của mình, một Nokia mới dưới cái tên Newkia.

Việt Dũng

Theo Cnet

Chủ đề khác