VnReview
Hà Nội

HTC lần đầu tiên chịu lỗ kể từ khi lên sàn

Lần đầu tiên kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2002, HTC đã kết thúc quý tài chính với một khoản lỗ tương đối lớn.

132

Theo trang công nghệ;CNET, vào ngày thứ năm 3/10, HTC đã công bố khoản lỗ lên tới 2,97 tỉ đô la Đài Loan, tương đương 101 triệu USD trong quý tài chính tháng 7-9/2013. Khoản lỗ này cao hơn rất nhiều so với dự đoán 1,8 tỉ đô la Đài Loan mà Thomson Reuters đưa ra trước đó.

Vào cùng kỳ năm ngoái, HTC đã đạt lãi 3,9 tỉ đô la Đài Loan. Sau nhiều năm có doanh số liên tục tăng trưởng ổn định, trong năm vừa qua doanh số smartphone của HTC đã bắt đầu sụt giảm. Sản phẩm chủ lực trong năm 2013 của hãng, chiếc HTC One, dù được đánh giá cao nhưng lại gặp vấn đề sản xuất và ra mắt chậm hơn dự kiến. Điều này khiến lợi nhuận HTC sụt giảm tới 70% trong quý đầu tiên của năm 2012.

Hiện tại, sau nhiều tháng có mặt trên thị trường, sức hút của HTC One đã bắt đầu sụt giảm. Smartphone tầm trung mới của HTC, HTC One Mini hiện cũng đang thiếu hụt nguồn cung do các vấn đề trong khâu sản xuất khung máy. Các vấn đề này được coi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng làm ăn bết bát của HTC trong quý III/2013.

Việt Dũng

Chủ đề khác