VnReview
Hà Nội

Quảng cáo trên di động sẽ đạt 40 tỷ USD năm 2018

Trong vòng 5 năm tới, quảng cáo trên di động sẽ tăng trưởng hơn 300% và sẽ tăng từ 13 tỷ USD lên 40 tỷ USD doanh thu vào năm 2018, một báo cáo của hãng nghiên cứu Juniper Research cho hay.

Theo báo cáo của Juniper, trong vòng 12 tháng, từ tháng 7/2012-7/2013, doanh thu từ quảng cáo trên di động của Facebook đã đi từ con số 0 lên 41% tổng doanh thu từ quảng cáo của mạng xã hội này.

Quảng cáo trên di động sẽ đạt mốc 40 tỷ USD vào năm 2018.

Vài ngày trước, một báo cáo của The Search Agency cũng cho biết, một phần 3 số quảng cáo thu phí hiện nay của Google là từ các thiết bị di động (điện thoại và máy tính bảng).

Google và Facebook chiếm tới hơn 70% tổng doanh thu quảng cáo từ di động trên toàn thế giới, do vậy, những con số nói trên cho thấy, thị trường quảng cáo thế giới đang bước vào kỷ nguyên của di động.

Và với hai gã khổng lồ trong thị trường quảng cáo trên Internet – Google có doanh thu 50 tỷ USD vào năm ngoái và Facebook thu được 10 tỷ USD trong năm nay – thì doanh thu quảng cáo trên di động có thể sẽ không phải đợi tới năm 2018 mới đạt tới mốc 40 tỷ USD như dự đoán.

Đó là còn chưa kể đến phần doanh thu của các mạng xã hội khác như Twitter, Tumblr, Yahoo hay Microsoft… Tương lai của con người sẽ là di động và điều đó là rất rõ ràng.

Hiện tại, vẫn còn khá nhiều sự khác biệt giữa doanh thu từ mỗi click trên di động và trên thiết bị máy tính. Chẳng hạn, quảng cáo trên máy tính bảng hiệu quả hơn trên điện thoại thông minh và quảng cáo trên máy tính bàn vẫn mang lại nhiều giá trị hơn thiết bị di động. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi khi các smartphone trở nên phổ biến hơn.

Báo cáo của Juniper cũng khẳng định, trong thị phần quảng cáo trên di động, chiếm tỉ trọng lớn sẽ là quảng cáo thông qua Mobile Internet, tiếp đến là quảng cáo trong ứng dụng. Ngoài ra, các ứng dụng nhắn tin miễn phí cũng sẽ là nguồn thu lớn cho quảng cáo di động. Bên cạnh đó, Juniper cũng dự đoán, Ấn Độ sẽ là khu vực có tốc độ tăng trưởng quảng cáo trên di động nhanh nhất, đạt 400% vào năm 2018.

Theo Venturebeat

Chủ đề khác