VnReview
Hà Nội

Biểu tình, đình công rầm rộ tại nhà máy Nokia Trung Quốc

Do nhà máy tạm thời ngừng hoạt động, tiền lương bị cắt giảm nên hàng trăm nhân viên của Nokia tại Donggun, Trung Quốc đã tiến hành biểu tình nhằm đòi quyền lợi cho mình.

Biểu ngữ của những người tham gia đình công có viết: "Người lao động không phải là hàng hóa, tài sản hay nô lệ. Xin vui lòng không bán chúng tôi. Chúng tôi có quyền và có nhân phẩm!". Những người công nhân tại nhà máy này cho rằng việc chỗ làm của họ tạm dừng hoạt động là do thương vụ mua lại Nokia của Microsoft. Nhưng lý do này có lẽ là không đúng khi các nhà máy khác của Nokia vẫn đang hoạt động bình thường.

Nhân viên Nokia ở Trung Quốc tổ chức đình công

Theo thỏa thuận mua bán giữa hai ông trùm công nghệ, tất cả các nhà máy của Nokia sẽ sớm được giao cho Microsoft. Có lẽ vì vậy mà những người lao động tham gia đình công đang cố gắng để ngăn chặn bất kỳ tác động tiêu cực nào có thể xảy ra với công việc của họ.

QT

Theo Ubergizmo

Chủ đề khác