VnReview
Hà Nội

CEO Facebook bán cổ phiếu trị giá 2,3 tỷ USD để đóng thuế

CEO Facebook, tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg quyết định bán cổ phiếu tổng trị giá 2,3 tỷ USD, trong đó phần lớn để đóng các hóa đơn thuế.

Số cổ phiếu mà Zuckerberg là một phần trong số 70 triệu cổ phiếu Facebook bán ra lần này. Cụ thể, Zuckerberg bán 41,35 triệu cổ phiếu. Marc Andreessen, một nhà đầu tư Facebook bán 1,6 triệu cổ phiếu (tương đương 86,4 triệu USD). Phần còn lại là 27,05 triệu cổ phiếu Facebook mới phát hành.

Facebook cho biết việc Zuckerberg bán cổ phiếu lần này sẽ giảm quyền lực bỏ phiếu của anh từ 58,8% xuống còn 56,1%.

Zuckerberg sẽ lấy phần lớn để trả thuế phát sinh khi anh thực hiện quyền chọn mua 60 triệu cổ phiếu hạng B sắp tới. Mỗi cổ phiếu hạng A tương ứng với một phiếu bầu trong khi cổ phiếu hạng B tương ứng với 10 phiếu bầu và có thể chuyển đổi thành một cổ phiếu hạng A bất cứ khi nào.

Cổ phiếu Facebook – đã tăng gấp đôi giá trị trong năm nay - bị giảm 4% sau khi tin CEO Facebook bán bớt cổ phiếu Zuckerberg đang sở hữu.

Thanh Xuân

Chủ đề khác