VnReview
Hà Nội

Steve Ballmer và nuối tiếc lớn nhất về Microsoft

Bất kì ai cũng có thể nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của Steve Ballmer là không đón đầu kịp iPhone và Android. Trong một buổi nói truyện với Đại học Oxford, vị CEO cũ của Microsoft đã thừa nhận đây là nuối tiếc lớn nhất của ông trong quá trình tại nhiệm.

Bất kì ai cũng có thể nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của Steve Ballmer là không đón đầu kịp iPhone và Android. Trong một buổi nói truyện với Đại học Oxford, vị CEO cũ của Microsoft đã thừa nhận đây là nuối tiếc lớn nhất của ông trong quá trình tại nhiệm.

"Chúng tôi sẽ có một vị trí mạnh mẽ hơn trên thị trường smartphone ngày hôm nay nếu như tôi có thể quay ngược lại 10 năm". Tuy vậy, Steve Ballmer cho rằng Microsoft vẫn có thể học hỏi từ sai lầm của mình và cố gắng đón đầu trào lưu tiếp theo.

Theo ông, sự kiện Nokia về tay Microsoft là rất quan trọng đối với tương lai của Microsoft. Trong buổi tiếp xúc với công chúng đầu tiên từ khi chính thức rời khỏi vị trí CEO, Steve Ballmer cho biết: "Tôi là một thành viên HĐQT rất quan tâm tới Microsoft. Tôi nắm 4% cổ phần Microsoft. Tôi rất quan tâm tới đứa con của tôi, tới khoản đầu tư của tội, và cả tới khoản đầu tư của các cổ đông khác".

Cũng trong buổi nói truyện này, Ballmer đã trò chuyện về thương vụ "hot" nhất trên thị trường công nghệ: WhatsApp và Facebook. "Đây có phải là một trào lưu nhất thời hay không? Có lẽ là không, WhatsApp trông giống như nhắn tin SMS bình thường. Tôi không biết liệu họ có thành công hay không". Ballmer cho biết ông không thể khẳng định liệu 450 triệu người dùng có tạo ra doanh thu xứng đáng với khoản tiền 19 tỷ USD mà Facebook bỏ ra, song cũng cho rằng "Mark Zuckerberg, một người biết suy nghĩ, tin là như vậy", và do đó "không có lý do gì để nghi ngờ cả".

Theo Ballmer, thử thách lớn nhất khi điều hành một công ty là chọn lựa và sa thải đúng người. Thật trùng hợp, trong tuần vừa qua, CEO mới Satya Nadella của Microsoft đã thuyên chuyển tới 2 lãnh đạo cao cấp: Tony Bates (lãnh đạo Phát triển Kinh doanh, cựu CEO của Skype) và Tami Reller (lãnh đạo Marketing).

Trong buổi nói chuyện với sinh viên của Khoa Kinh tế, Đại học Oxford, Steve Ballmer đã liên tục cười đùa và nhận được các tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả. Khi được một sinh viên hỏi "Cảm giác giàu có và quyền lực như thế nào?", Ballmer hóm hỉnh trả lời: "Tôi có thể chơi golf ở bất cứ nơi nào tôi muốn".

Lê Hoàng

Theo WSJ

Chủ đề khác