VnReview
Hà Nội

Chụp ảnh bằng "camera ngón tay"

Nhờ có phát minh mới của Viện Khoa học và Nghệ thuật Tiên tiến Nhật Bản IAMAS, những chiếc máy ảnh, ống ngắm và thậm chí là cả smartphone sẽ trở thành thừa thãi khi bạn muốn lưu lại những khoảnh khắc vàng.

Máy ảnh đeo trên ngón tay của viện IAMAS cho phép người dùng lựa chọn khung hình bằng các ngón tay, hứa hẹn cách mạng hóa ngành công nghiệp máy ảnh số khi ra mắt.

Khi mô tả về chiếc máy ảnh đột phá có tên gọi "Ubi-máy ảnh" (Ubi: "ở đâu" trong tiếng Latin), nhà nghiên cứu Yoshimasa Furuyama tuyên bố với DigInfo: "Khi bạn chụp ảnh, thỉnh thoảng bạn sẽ dùng các ngón tay tạo ra hình chữ nhật để phối hình. Với chiếc máy ảnh này, bạn có thể chụp ảnh bằng chính cử chỉ đó. Bạn chỉ cần gắn Ubi vào ngón trỏ rồi chọn khung hình bằng các ngón tay. Khi bạn nhấn ngón cái, ảnh sẽ được chụp".

Nhờ có phát minh mới của Viện Khoa học và Nghệ thuật Tiên tiến Nhật Bản IAMAS, những chiếc máy ảnh, ống ngắm và thậm chí là cả smartphone sẽ trở thành thừa thãi khi bạn muốn lưu lại những khoảnh khắc vàng.

Để lựa chọn góc chụp (rộng hay tele), Ubi sẽ sử dụng máy đo khoảng cách tích hợp. Cảm biến này sẽ đo khoảng cách từ tay tới mặt người chụp, và khoảng cách càng gần thì góc chụp càng rộng. Hiện tại, đội ngũ của IAMAS vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, ví dụ như ánh sáng môi trường có thể khiến cảm biến hồng ngoại hoạt động không chính xác, song ông Furuyama cũng hy vọng sẽ đưa tính năng nhận diện khuôn mặt vào cảm biến này để tăng độ chính xác.

Các công ty lớn như;Samsung , Sony , Nikon và Fujitsu sẵn sàng tiếp nhận công nghệ này để phát triển các dòng máy ảnh siêu nhỏ. Bước tiếp theo là phải thiết kế lại tế bào quang điện để sensor nhận diện tốt hơn khuôn mặt của khách hàng, kết hợp với chức năng zoom của máy ảnh thay vì thực hiện nó trên máy tính như hiện nay. Sau 2 năm khởi xướng (2012), đến thời điểm hiện tại thì sản phẩm đã có mặt tại Mỹ với giá khởi điểm là 300 USD (hơn 6,3 triệu đồng).

Lê Hoàng

Theo Gizmag

Chủ đề khác