VnReview
Hà Nội

Chromebook đầu tiên dùng chip Haswell

Chrome OS của Google là hệ điều hành không đòi hỏi nặng về cấu hình phần cứng để chạy các ứng dụng. Do đó, hầu hết những chiếc laptop Chromebook đều sử dụng vi xử lý cấp thấp như Celeron của Intel hay Exynos của Samsung.

chromebook i3 acer c720

Tuy nhiên, cuộc đua phần cứng đã chính thức có mặt trên các dòng Chromebook khi Acer ra mắt phiên bản mới nhất của C720. Theo đó, đây sẽ là chiếc Chromebook đầu tiên sở hữu vi xử lý Intel Core i3 Haswell. Mặc dù chỉ là chipset đàn em trong dòng Core nhưng chắc chắn hiệu năng của máy sẽ được cải thiện hơn nhiều so với chip Celeron. Theo Intel, khách hàng sẽ cảm nhận rõ nhất hiệu năng được cải thiện và trở nên cực nhanh nhạy khi mở nhiều trang web cùng một lúc.

chromebook i3 acer c720

Cả 2 phiên bản mới của Acer C720 đều được trang bị vi xử lý Core i3-4005U lõi kép tốc độ 1.7GHz và ổ cứng thể rắn 32GB. Riêng phiên bản C720-3871 có 2GB RAM, trong khi phiên bản C720-3404 có lượng RAM gấp đôi. Giống như các mẫu Chromebook khác của Acer, cả 2 mẫu máy đều sở hữu màn hình 11,6 inch độ phân giải 1366 x 768 pixel và chuẩn WiFi 802.11a/b/g/n.

Nhờ hiệu năng được nâng cao nên C720-3871 cũng có giá bán nhỉnh hơn 50 USD so với phiên bản mạnh mẽ nhất trước đó, ở mức 350 USD (khoảng 7,4 triệu đồng). Phiên bản C720-3404 có giá 380 USD tại Mỹ, tương đương hơn 8 triệu đồng. Đây vẫn là mức giá khá rẻ so với Chromebook Pixel của Google, vốn được trang bị CPU Core i5 cùng giá bán ngất ngưởng 1.300 USD tại Mỹ, tức khoảng 27,5 triệu đồng.

Việt Dũng

Theo ZDNet

Chủ đề khác