VnReview
Hà Nội

Chân dung chiếc tai nghe 55.000 USD của Sennheiser

Chiếc tai nghe siêu cấp mới của Sennheiser có giá thành ngang ngửa những chiếc xe sedan hạng sang.

Chiếc tai nghe siêu cấp mới của Sennheiser có giá thành ngang ngửa những chiếc xe sedan hạng sang.

Vào thập niên 1990, hãng tai nghe lừng danh của Đức Sennheiser đã đặt ra mục tiêu chế tạo chiếc tai nghe "tuyệt vời nhất có thể" cho các kỹ sư tài năng của mình. Thành quả của dự án này là dòng tai nghe "huyền thoại" Orpheus với số lượng hạn chế 300 chiếc và giá thành mỗi chiếc lên tới... 16.000 USD, tức khoảng 360 triệu đồng. Đến nay, trên hành trình chế tạo ra chiếc tai nghe tốt hơn cả Orpheus, Sennheiser đã tạo ra một dòng tai nghe có giá lên tới... 55.000 USD – khoảng 1,23 tỷ đồng, ngang ngửa với một chiếc xe hơi tại Việt Nam.

Phiên bản Orpheus thứ hai được chế tạo trên nền móng của đàn anh. Mất gần một thập kỷ làm việc không ngừng nghỉ, các kỹ sư của Sennheiser đã nâng cấp thiết kế tĩnh điện và ampli rời của Orpheus cho thập niên 2010.

Phần lớn chi phí của Orpheus II đến từ thiết kế tĩnh điện của dòng tai nghe này: âm thanh được tạo ra bằng cách tạo ra tĩnh điện trên một lớp phim mỏng nằm giữa hai tấm kim loại. Khi hiệu điện thế thay đổi theo tín hiệu âm thanh, lớp phim có trọng lượng nhẹ hơn cả không khí nói trên cũng sẽ rung để tạo ra âm thanh. Do có trọng lượng rất nhẹ, tấm phim này sẽ không gặp hiện tượng cộng hưởng hay bị giảm âm, nhờ đó mà Orpheus sẽ tạo ra âm thanh vô cùng trong trẻo, chi tiết.

Chiếc tai nghe siêu cấp mới của Sennheiser có giá thành ngang ngửa những chiếc xe sedan hạng sang.

Với chiếc amp mới, Sennheiser cho biết dòng tăng âm cao cấp của mình sẽ "kết hợp khả năng xử lý nhịp điệu siêu việt của ampli đèn với khả năng tạo nhiễu thấp của ampli bán dẫn". Trong thực tế, chiếc amp này thực sự là một kiệt tác nghệ thuật với 8 bóng đèn nằm trên một lớp đá cẩm thạch Carrara màu trắng. "Việc khử ghép bóng đèn cộng với tính năng giảm rung của chất liệu đá cẩm thạch sẽ giúp giảm hiện tượng nhiễu đến từ cấu trúc của ampli xuống mức tối đa", tuyên bố chính thức của Sennheiser cho biết.

Bộ tăng âm đá cẩm thạch này thực chất sẽ "kéo" một tầng tăng âm khác được tích hợp ngay bên trong 2 củ tai. Điều này sẽ giúp Orpheus mới tránh được một vấn đề mà gần như tất cả những chiếc tai nghe tĩnh điện đều gặp phải: phần lớn điện năng của tín hiệu âm thanh sẽ bị hao tổn trên dây nối giữa ampli và lớp phim tĩnh điện mỏng trên tai nghe. Sennheiser cũng khẳng định chiếc amp của mình sử dụng các bán dẫn MOS-FET "có thể giúp ngăn ngừa hiện tượng méo tiếng thường xảy ra trên các ampli sử dụng bán dẫn 2 cực".

Chiếc tai nghe siêu cấp mới của Sennheiser có giá thành ngang ngửa những chiếc xe sedan hạng sang.

Cuối cùng là phần màng loa platinum nằm giữa 2 điện cực gốm mạ vàng. Màng loa được sản xuất một cách vô cùng đặc biệt: do chất liệu platinum cứng tới mức không thể cắt hay khoan, các kỹ sư phải tạo ra màng loa bằng cách phun platinum tan chảy trước khi mạ vàng để đảm bảo màng loa dẫn điện tốt. Kết quả là phần màng loa có độ dày chỉ 2,4 micron. Sennheiser cho biết khả năng tạo ra màng loa mỏng hơn là hoàn toàn có thể, nhưng mức 2,4 micron sẽ giúp tạo ra chất âm tốt nhất.

Dĩ nhiên, phần còn lại của chiếc tai nghe này cũng là vô cùng cao cấp. Ví dụ, dây nối được tạo từ đồng khử oxy mạ bạc và sau đó được bao trong nhiều vật liệu khác nhau để khử nhiễu. Nhạc số được xử lý bởi chip ESS SABRE ES9018 bao gồm tới... 8 bộ DAC (bộ chuyển tín hiệu số sang analog) để tạo ra âm thanh 32 bit – 384 kHz.

Chiếc tai nghe siêu cấp mới của Sennheiser có giá thành ngang ngửa những chiếc xe sedan hạng sang.

Trải nghiệm chiếc Orpheus mới cũng hào nhoáng không kém gì các linh kiện bên trong: khi bạn nhấn nút bật nguồn, các nút điều khiển và các bóng đèn sẽ nhô ra khỏi lớp vỏ gốm của ampli, lớp kính đậy hộp chứa tai nghe bên trên cũng mở ra. Chất gốm của phần ampli có nguồn gốc từ Carrara, Italy. Đây cũng chính là chất liệu mà họa sĩ lừng danh Michelangelo đã dùng để điêu khắc.

Đáng tiếc là hiện tại rất ít người được trải nghiệm chiếc tai nghe siêu cấp của Sennheiser. Tất cả những gì chúng ta có thể biết là dải tần của Orpheus mới đạt mức 8 hz – 100k kHz, tức là hoàn toàn vượt qua khả năng nhận biết của tai người. Điều này nghe có vẻ khá điên khùng, nhưng nhờ có dải tần như vậy mà Orpheus II có thể tránh được phần lớn hiện tượng nhiễu ở dải tần tai người có thể nhận biết.

Thực tế, theo tuyên bố của Sennheiser, ở mức 1kHz và âm lượng đạt 100 decibel, Orpheus đạt mức nhiễu tổng thể là 0,01%. Điều này có nghĩa rằng đây là chiếc tai nghe có âm thanh "sạch sẽ" nhất trong lịch sử.

Chiếc tai nghe siêu cấp mới của Sennheiser có giá thành ngang ngửa những chiếc xe sedan hạng sang.

Kỹ sư nổi tiếng phụ trách bộ phận sản phẩm cao cấp của Sennheiser, Axel Grell khẳng định: "Với những bản nhạc tôi đã biết tới trong hàng năm liền, tôi bỗng dưng nhận ra những chi tiết mà tôi chưa từng nhận ra trước đó. Tôi thấy điều này thật là tuyệt vời". Với những gì mà chiếc Orpheus đầu tiên đã làm được, sẽ là không có gì đáng ngạc nhiên nếu như Orpheus II khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Nhưng, bạn có lẽ sẽ không có đủ khả năng để tận hưởng chiếc tai nghe này khi sản phẩm được bán ra vào giữa năm 2016. Giá của Orpheus II lên tới 55.000 USD, tương đương với một chiếc xe khá tốt.

Chiếc tai nghe siêu cấp mới của Sennheiser có giá thành ngang ngửa những chiếc xe sedan hạng sang.

Câu hỏi đặt ra trong tình huống này sẽ là, bạn thích một chiếc tai nghe tuyệt hảo, hay thích lái xe hơn?

Lê Hoàng

Theo Gizmodo

Chủ đề khác