Ngay sau khi ra mắt tại MWC 2016, một trang công nghệ của Nga đã đăng tải những bức ảnh cho thấy họ đã "phẫu thuật" thành công chiếc Samsung Galaxy S7.
Theo Phone Arena, kỹ thuật viên cho biết:;Samsung Galaxy S7 có cơ chế tháo mở như mẫu Galaxy S6 trước đó. Tuy nhiên, thiết kế mới của Galaxy S7 chặt chẽ và kín đáo hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Bên trong Galaxy S7 còn xuất hiện thêm một ống dẫn chất lỏng bằng đồng ở góc trái giúp làm mát thiết bị.
Ngoài ra, bo mạch của Samsung Galaxy S7 được thiết kế khác với sản phẩm tiền nhiệm và khá giống với cách thiết kế những mẫu smartphone chống nước của hãng là dòng Active. Bên cạnh đó, camera 12 MP của máy sử dụng cảm biến IMX260 do Sony cung cấp.
Phần nắp lưng chỉ có chất kết dính giúp chống nước mà không có gioăng cao su
Thân máy sau khi được tháo phần nắp lưng
Khay SIM và thẻ nhớ MicroSD có bọc cao su giúp chống nước
Phần pin và ống tản nhiệt của Galaxy S7
Phần tem nhỏ này sẽ chuyển màu đỏ nếu nó bị nước thấm vào, giúp các nhà sản xuất biết được tình trạng của máy đã từng bị nước tràn vào bên trong hay chưa
Phần loa ngoài được bảo vệ bởi lớp lưới mỏng và đệm cao su bao quanh
Phần ống dẫn chất lỏng bằng đồng với độ dày 0,4 mm nằm ở cạnh trái máy. Dòng chất lỏng sẽ được dẫn đến bộ vi xử lý để làm mát, sau đó tiếp tục được dẫn đến các bộ phận khác để tản nhiệt. Cơ chế của chất lỏng làm mát này là bay hơi khi nóng và hoá lỏng trở lại sau khi đã tỏa hết nhiệt. Nó tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín và giúp cho bộ vi xử lý của máy luôn ở nhiệt độ lý tưởng nhất
So sánh bảng mạch của Galaxy S7 (phải) và Galaxy S5 Active (trái) - một chiếc smartphone cũng có khả năng chống nước của Samsung
cảm biến hình ảnh IMX260
Phần loa của Galaxy S7 (phải), so sánh với loa của iPhone (trái)
Nút Home của máy
RAM của máy
Cận cảnh phần chip xử lý
Tất cả các linh kiện của máy sau khi được tháo tung
Việt Anh