VnReview
Hà Nội

Canon đăng ký sáng chế lens 2 ngàm và chụp 2 chế độ

Trước giờ khi muốn chụp những tấm ảnh ở các thể loại khác nhau như Macro hay chụp chân dung, phong cảnh thì người dùng thường phải thay các ống kính dành riêng cho thể loại chụp. Nhưng Canon đã thay đổi điều này khi chuẩn bị cho ra mắt một ống kính có thể đảo ngước ngằm, chụp được cả 2 thể loại ảnh thông thường và macro.

Theo Digital Trends, một bằng sáng chế mới xuất phát từ Canon ở Nhật đã cho thấy, công ty này đang chuẩn bị đầu tư sản xuất một loại ống kính máy ảnh mới, có khả năng tương thích với ngàm lắp vào thân máy theo cả 2 đầu, từ đó cho phép người dùng nhiếp ảnh macro với toàn bộ chức năng và vai trò được hỗ trợ bởi hệ thống chứ không còn thấp thỏm thao tác bằng tay với nhiều hạn chế như trước.

Cụ thể, hiện nay có rất nhiều những ngàm chuyển đổi cho phép bạn đảo ngược chiều lắp lens lên thân máy DSLR hoặc mirrorless để biến chiếc lens thường dùng trở thành một lens chụp thể loại macro. Nhưng tất nhiên những tính năng như lấy nét tự động, điều khiển khẩu độ hay truy cập dữ liệu EXIF là không có.

Dù vậy, những thiếu sót đó sẽ sớm không còn là nỗi lo của bạn nếu như sáng chế của Canon được ứng dụng thành công và rộng rãi. Theo như thông tin được tiết lộ, ống kính áp dụng thiết kế này sẽ có ngàm tích hợp ở cả 2 đầu trước và sau, đảm bảo đủ tiêu chuẩn tiếp xúc và tương tác, trao đổi dữ liệu điện tử với thân máy ảnh kỹ thuật số. Đồng thời, chức năng của lens cũng đa dạng hơn khi giờ đây chỉ với một sản phẩm ống kính rời, bạn có thể dùng để phục vụ cho mục đích chụp thông thường và chụp macro. Dưới đây là hình ảnh minh họa cho kết cấu 2 đầu lens:

Phóng viên Digital Trends đã liên hệ với Canon ở Mỹ để xem liệu có thêm tin tức gì chi tiết hơn hay không, tuy nhiên họ đã tuyên bố rằng, "chính sách của công ty không cho phép bình luận về những tài liệu sáng chế".

Một vài ý kiến sau đó đã dấy lên lo ngại về khía cạnh bảo toàn độ bền khi tiếp xúc ở cả 2 đầu đối với cách chế tạo lens mới như vậy, nhưng bấy nhiêu đó sẽ được giải quyết dễ dàng với một nắp lens 2-trong-1 bảo vệ đa năng.

Nghe có vẻ mới lạ nhưng thực sự đây là một phát kiến vô cùng hữu dụng và đột phá. Ví dụ như những dịch vụ chụp ảnh cưới, khi các nhiếp ảnh gia muốn chuyển từ hình thức chụp thường sang macro cận cảnh để đặt trọng tâm và điểm nhấn vào những chi tiết gần, nhỏ như nhẫn cưới chẳng hạn, họ sẽ không cần bận tâm bỏ kinh phí ra mua thêm một chiếc ống kính đắt tiền nữa chỉ để có thêm vài tấm ảnh.

Hiện vẫn chưa rõ xác suất chính thức phát minh này có được hiện thực hóa hay không, nhưng hãy trông chờ vào một viễn cảnh tươi sáng và khả thi ở một tương lai không xa cho giới nhiếp ảnh trên toàn thế giới.

Hiếu Trung

Chủ đề khác