VnReview
Hà Nội

Sau Facebook, đến lượt Google tung công cụ giúp bạn "cai nghiện" smartphone

Với ứng dụng có tên Digital Wellbeing, Google sẽ giúp bạn kiểm soát thời gian dùng smartphone phù hợp nhất, tránh lạm dụng quá nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từng xuất hiện tại Google I/O 2018, Digital Wellbeing là một sáng kiến hoàn toàn mới của Google nhằm phục vụ người dùng. Digital Wellbeing 1.0 đã bắt đầu phát hành qua kênh beta hồi tuần trước và nay đã chính thức có mặt trên Android.

Trước đó hồi tháng 8, nhiều người dùng Google Pixel và smartphone Android One đã có cơ hội trải nghiệm ứng dụng này trên Android 9 Pie.

Ứng dụng Digital Wellbeing cung cấp một bảng điều khiển trực quan cho thiết bị của bạn. Người dùng có thể xem tần suất sử dụng một số ứng dụng nhất định và thời gian bật màn hình. Thậm chí cả số thông báo đã nhận hoặc số lần mở khóa điện thoại trong một ngày cũng được tính toán chi tiết.

Digital Wellbeing cung cấp một bộ hẹn giờ ứng dụng mang tên App Timer, giúp bạn giới hạn thời gian dùng một ứng dụng bất kỳ trong ngày. Bên cạnh đó, tính năng Wind Down sẽ giúp giới hạn thông báo trong một khoảng thời gian nhất định và có tùy chọn chuyển màn hình thành màu xám để tránh làm phiền.

Trong vài tháng qua, Google đã tiếp tục cải tiến thêm chức năng và bổ sung thêm biểu tượng cài đặt nhanh, giúp người dùng truy cập nhanh hơn.

Google không phải là hãng đầu tiên bắt đầu quan tâm tới thời gian sử dụng smartphone của người dùng. Trước đó, Apple từng ra mắt tính năng mang tên Screen Time trên iOS 12 cho phép người dùng theo dõi thời gian sử dụng iPhone. Mới đây nhất, Facebook cũng giới thiệu tính năng mang tên Your Time on Facebook, cung cấp chi tiết thời gian bạn dành cho mạng xã hội Facebook.

Hiện người dùng có thể tải về Digital Wellbeing 1.0 qua cửa hàng Google Play Store tại đây.

Tiến Thanh

Chủ đề khác