VnReview
Hà Nội

Chiếc smartphone tầm trung của Google sẽ có tên Pixel 3a, màn hình OLED 5.6 inch

Dòng smartphone tầm trung sắp tới của Google sẽ được gọi là Pixel 3a với màn hình OLED nhỏ gọn 5.6 inch.

Chiếc smartphone tầm trung của Google sẽ có tên Pixel 3a, màn hình OLED 5.6 inch

Theo GSMArena, gần đây đã xuất hiện không ít thông tin về dòng điện thoại Pixel tầm trung của Google (và tên gọi sẽ không gắn với chữ "Lite"). Thay vào đó, các thiết bị này sẽ được gọi là Pixel 3a, Pixel 3a XL với màn hình 5.6 inch và 6 inch tương ứng.

Sự khác biệt giữa phiên bản Pixel 3a và 3a XL (ngoài kích thước) vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, hình ảnh render rõ nét của Pixel 3a vừa được chia sẻ trực tuyến đã giúp chúng ta có cái nhìn đầu tiên về thiết kế của sản phẩm.

Chiếc smartphone tầm trung của Google sẽ có tên Pixel 3a, màn hình OLED 5.6 inch

Pixel 3a sẽ có màn hình OLED 5.6 inch với độ phân giải 1.080 x 2.220px (18.5: 9). Cả 2 phiên bản đều được Google trang bị tính năng Active Edge.

Tuy nhiên, 3a sẽ có camera 12MP ở mặt sau, được cho là tạo ra chất lượng hình ảnh tương đương Pixel 3. Tuy nhiên, việc trang bị chipset tầm trung khiến tốc độ chụp ảnh của camera chậm hơn đáng kể so với Pixel 3. Ở mặt trước là camera selfie góc rộng 8MP.

Chiếc smartphone tầm trung của Google sẽ có tên Pixel 3a, màn hình OLED 5.6 inch

Theo tin đồn thì chipset được Google sử dụng cho Pixel 3a là Snapdragon 670 với 4GB RAM và 64GB bộ nhớ lưu trữ. Cả hai điện thoại sẽ có eSIM và chip bảo mật Titan M. Cũng có một số nguồn tin cho rằng phiên bản 3a XL sẽ được trang bị con chip Snapdragon 710 mạnh mẽ hơn.

Pixel 3a sẽ được tích hợp công nghệ sạc nhanh 18W qua tính năng USB-C Power Delivery và các thông tin rò rỉ không đề cập gì đến khả năng sạc không dây.

Pixel 3a và 3a XL sẽ được giới thiệu trong năm nay nhưng Google vẫn chưa xác nhận thời gian chính xác.

Bạch Đằng

Chủ đề khác