VnReview
Hà Nội

Thiết bị kỳ lạ này có thể tái chế khẩu trang chỉ trong vòng... 3 phút

Chiếc máy trông giống như lò vi sóng, được tạo ra để tiêu diệt vi khuẩn và virus nhằm tái chế những chiếc khẩu trang một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Giáo sư Trình Hâm, người đứng đầu Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Phương (Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc) mới đây công bố việc đã phát triển một thiết bị tái chế khẩu trang với khả năng khử trùng hiệu suất cao, đặc biệt đối phó với dịch bệnh do coronavirus gây ra.

Thiết bị này có thể khử trùng và tái sử dụng khẩu trang đã qua sử dụng, làm giảm bớt áp lực của việc cung ứng khẩu trang ra thị trường, cũng như giảm tình trạng ô nhiễm tiềm ẩn khi một số lượng lớn khẩu trang bị loại bỏ ra môi trường công cộng, gây hại cho sức khỏe cộng đồng.

Thiết bị kỳ lạ này có thể tái chế khẩu trang chỉ trong vòng... 3 phút

Nhân viên nhóm R&D đang lắp ráp nguyên mẫu thiết bị tái sinh cho khẩu trang.

Theo báo cáo, nhóm của giáo sư Trình Hâm đã hoàn thành thiết kế nguyên lý và sơ đồ của thiết bị khử trùng, thiết kế bản vẽ và lắp ráp nguyên mẫu của thiết bị trong chưa đầy một tuần và đã xin cấp bằng sáng chế.

Theo đó, thiết bị tái sinh khẩu trang này được tích hợp nhiều phương pháp tiêu diệt vi khuẩn và virus còn sót lại trong khẩu trang một cách nhanh chóng, mà không phá hủy chức năng bảo vệ cơ bản của khẩu trang.

Ví dụ, thiết bị sử dụng đèn hồng ngoại để làm nóng nhanh và chiếu tia cực tím cường độ cao cùng các mô đun chức năng khác để đạt được khả năng "vô hại" trong quá trình tái sinh khẩu trang. Chỉ với 3 phút, toàn bộ hệ thống có thể hoàn toàn một cặp khẩu trang chứa đầy vi khuẩn và virus. Mỗi thiết bị có thể xử lý 400 chiếc khẩu trang mỗi ngày, trong 10 giờ hoạt động.

Thiết bị kỳ lạ này có thể tái chế khẩu trang chỉ trong vòng... 3 phút

Thiết bị có thể khử trùng hai chiếc khẩu trang cùng lúc.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang làm việc với các tổ chức thử nghiệm của bên thứ ba để có được các đánh giá và chứng nhận độc lập. Lô thiết bị đầu tiên sẽ được đưa vào các nhà máy, trường học, bệnh viện và các đơn vị khác để sử dụng khẩn cấp. Sau đó, với nguồn lực sản xuất thiết bị điện tử mạnh mẽ của Thâm Quyến, dòng sản phẩm này sẽ được sản xuất hàng loạt với quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu trên toàn Trung Quốc.

Được biết, ngoài việc tái sinh khẩu trang, thiết bị này cũng có nhiều ứng dụng khác trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như cung cấp khả năng làm sạch cho kính bảo hộ, khẩu trang, khăn cá nhân và các vật dụng khác. Thiết bị này có thể cung cấp khả năng khử trùng nhanh chóng và hiệu quả, phù hợp cho những địa điểm như trong nhà, ở văn phòng, nhà trẻ hay viện dưỡng lão...

Theo SoHa

Chủ đề khác