VnReview
Hà Nội

Oppo đăng ký bằng sáng chế cho một smart band mới, thiết kế cực kỳ khác biệt

Theo các nguồn tin gần đây, nhà sản xuất Trung Quốc;Oppo mới đây đã nộp một bằng sáng chế cho một vòng đeo tay thông minh (smart band) mới đến Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Quốc gia.

Oppo đăng ký bằng sáng chế cho một smart band mới, thiết kế cực kỳ khác biệt

Thông tin từ bằng sáng chế này cho thấy, chiếc vòng tay thông minh của Oppo sẽ có một màn hình nhỏ nhằm hiển thị thời gian. Màn hình này cũng có thể hiển thị thông báo từ điện thoại di động, đếm bước chân,… Ở mặt sau của vòng tay này là các chân tiếp xúc sạc từ cũng như cảm biến nhịp tim. Giống như hầu hết các vòng tay trên thị trường, thiết bị này chắc chắn cũng sẽ là một công cụ theo dõi fitness.

Oppo đăng ký bằng sáng chế cho một smart band mới, thiết kế cực kỳ khác biệt

Oppo đăng ký bằng sáng chế cho một smart band mới, thiết kế cực kỳ khác biệt

Dựa trên bản phác thảo từ bằng sáng chế, 91mobiles đã dựng ảnh render của chiếc vòng tay thông minh này. Như có thể thấy từ ảnh render, sẽ có một vòng kim loại bọc xung quanh chiếc vòng tay này, chưa rõ chức năng. Hơn nữa, có một rãnh nhỏ nằm ở một bên cạnh của vòng kim loại, có thể là nút cảm ứng lực. Ở phần trên và dưới của vòng tay cũng có 2 khoảng trống, có thể là nơi để gắn dây đeo. Hiện chưa rõ bất kỳ thông tin phần cứng cũng như tính năng của vòng tay này. Trên thực tế, đây chỉ là một bằng sáng chế và có thể sẽ không bao giờ được thương mại hóa.

Oppo đăng ký bằng sáng chế cho một smart band mới, thiết kế cực kỳ khác biệt

Oppo đăng ký bằng sáng chế cho một smart band mới, thiết kế cực kỳ khác biệt

Oppo mới chỉ tái gia nhập vào lĩnh vực thiết bị đeo mới đây khi ra mắt chiếc smart watch Oppo Watch với thiết kế cực kỳ giống Apple Watch. Bằng sáng chế mới này có thể gợi ý rằng Oppo đang chuẩn bị ra mắt một vòng đeo tay thông minh mới. Dẫu vậy, ngoại hình có thể không giống với các hình ảnh render.

Oppo không phải là một cái tên quá mới trong thị trường thiết bị đeo. Đầu năm 2014, Oppo đã ra mắt vòng đeo tay thông minh O-Band. Thiết bị này sử dụng màn hình LED ma trận điểm nhằm hiển thị các thông tin cơ bản, chẳng hạn như thời gian và bước đi. Với mức thị phần toàn cầu ngày càng tăng của các thương hiệu đeo như Xiaomi, Huawei (Honor) và Realme, Oppo có thể cũng muốn mình dành được một phần nhỏ trong miếng bánh đó.

Minh Hùng theo GizChina

Chủ đề khác