VnReview
Hà Nội

Chế tạo máy thở từ thùng máy tính

Nhiều hãng công nghệ và xe hơi đã đẩy mạnh sản xuất máy thở trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, các bệnh nhân nặng cần máy thở để được cứu chữa.

Một trong số đó là Maingear, dịch vụ ráp máy tính nổi tiếng. Theo Engadget, Maingear đã chế tạo ra máy thở có tên LIV, vỏ ngoài từ thùng máy F131 cũ. Dựa trên công nghệ từ Italy và Thụy Sỹ, máy thở này được thiết kế vận hành tự động với màn hình điều khiển cảm ứng. Y bác sĩ có thể cung cấp oxy cho bệnh nhân từ máy này chỉ sau 1,5 giây.

Maingear cho biết chi phí sản xuất máy thở này chỉ bằng 1/4 so với các loại máy thở thông thường (hàng chục nghìn USD). Chi phí cắt giảm có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác như sắm sửa đồ bảo hộ, khẩu trang...

Dù vậy, LIV vẫn chưa sẵn sàng để phục vụ do nó chưa được cơ quan dược phẩm quốc gia của Mỹ (FDA) cấp giấy phép sử dụng tại Mỹ. Tuy nhiên, Maingear đã làm việc với chính phủ để sớm đưa LIV vào sử dụng trong các bệnh viện tại Mỹ và trên toàn thế giới trong thời gian sớm nhất.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác