VnReview
Hà Nội

Smartwatch cho đến giờ vẫn là những thứ đồ vô dụng

Cho đến giờ, ngay cả khi Android Wear đã cận kề ngày ra mắt rộng rãi, chưa một nhà sản xuất nào có thể trả lời câu hỏi: Liệu người dùng có thực sự cần smartwatch hay không. Theo trải nghiệm thực tế của New York Magazine, câu trả lời là "không".

Cho đến giờ, ngay cả khi Android Wear đã cận kề ngày ra mắt rộng rãi, chưa một nhà sản xuất nào có thể trả lời câu hỏi: Liệu người dùng có thực sự cần smartwatch hay không. Theo trải nghiệm thực tế của New York Magazine, câu trả lời là "không".

Smartwatch đã từng được kỳ vọng trở thành "cơn sốt" tiếp theo của thị trường công nghệ sau smartphone và tablet. Tới thời điểm hiện tại, "cơn sốt smartwatch" đã bắt đầu được một năm, các sản phẩm Android Wear cũng đã bắt đầu đến tay người dùng. Ấy vậy mà vẫn chưa một chiếc smartwatch nào thực sự thuyết phục được người dùng rằng họ cần đến đồng hồ thông minh cả.

Thậm chí, theo phóng viên Kevin Roose của tờ New York Magazine, smartwatch chỉ đơn thuần là "nỗi ám ảnh" mới của Thung lũng Silicon. Sau 2 tuần sử dụng LG G Watch và Samsung Gear 2, anh kết luận rằng đồng hồ thông minh là những "thứ đồ chơi với những hạn chế rất trầm trọng".

Vì sao Roose lại đưa ra kết luận này? Thứ nhất, cả chiếc LG G Watch và Samsung Gear 2 đều chỉ có thể giúp phóng viên này có thể làm các nhiệm vụ đơn giản nhưng đọc email ngắn, xem thông tin thời tiết hoặc đặt lịch hẹn. Và màn hình của chúng quá nhỏ để bạn có thể đọc quá 2 dòng chữ một cách thoải mái.

Tiếp đó, do những chiếc đồng hồ này buộc phải lấy dữ liệu qua smartphone để có thể hoạt động đầy đủ tính năng, chúng không phải là các sản phẩm giúp cho cuộc sống của bạn đơn giản và dễ dàng hơn.

Cho đến giờ, ngay cả khi Android Wear đã cận kề ngày ra mắt rộng rãi, chưa một nhà sản xuất nào có thể trả lời câu hỏi: Liệu người dùng có thực sự cần smartwatch hay không. Theo trải nghiệm thực tế của New York Magazine, câu trả lời là "không".

Nhưng, có lẽ, kết luận quan trọng nhất mà Roose có thể rút ra từ trải nghiệm của mình là "Lý do để người ta ngừng đeo đồng hồ thông minh chính là smartphone". Vì sao lại như vậy? Trong khi smartwatch có thể giúp người dùng tiết kiệm thời gian vì không phải lấy điện thoại ra kiểm tra mỗi lần nhận được tin nhắn Facebook hoặc email, một chiếc đồng hồ đeo tay liên tục rung (vì thông báo) sẽ đem lại trải nghiệm hết sức khó chịu.

"Vấn đề là mang một thiết bị công nghệ có giá 300 USD (6,3 triệu đồng) lên tay và tự nó khiến tạo ra một cảm giác khó chịu mới".

So với Gear 2, LG G Watch tiện dụng hơn nhờ được hỗ trợ Google Now trên Android Wear. Do vậy, người dùng có thể ra lệnh cho trợ lý ảo của Google thực hiện các tác vụ thường xuyên như nhắn tin hoặc định tuyến. Tuy vậy, điều này vẫn không thể ngăn cản Roose cảm thấy hoài nghi về tương lai của smartwatch. Có lẽ, những sản phẩm này sẽ chỉ thực sự hữu ích nếu như xu hướng Internet of Things (nhà thông minh, xe hơi thông minh…) trở thành hiện thực và những chiếc smartwatch trở thành "điều khiển từ xa thế hệ mớ".

Còn bạn, bạn có tin vào tương lai của smartwatch và Android Wear hay không?

Lê Hoàng

Theo NYMag

Chủ đề khác