VnReview
Hà Nội

Chi phí chống hàng giả của Alibaba đã vượt quá 1 tỷ Nhân Dân Tệ

Sau khi lên sàn một cách đầy ấn tượng, trang thương mại điện tử số 1 Trung Quốc đưa ra cam kết về nỗ lực chống hàng giả - một vấn đề cho đến giờ vẫn còn rất nhức nhối tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Sau khi lên sàn một cách đầy ấn tượng, trang thương mại điện tử số 1 Trung Quốc đưa ra cam kết về nỗ lực chống hàng giả - một vấn đề cho đến giờ vẫn còn rất nhức nhối tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo tuyên bố chính thức đưa ra vào ngày thứ ba vừa qua, Alibaba cho biết tính từ tháng 1/2013 đến tháng 11/2014, trang thương mại điện tử này đã bỏ ra 1 tỷ NDT (tức khoảng 161 triệu USD) để xóa bỏ các mẩu quảng cáo dành cho hàng giả, hàng nhái khỏi danh sách bày bán. Tổng cộng, có tới 90 triệu mặt hàng đã bị xóa khỏi Alibaba do các vi phạm liên quan tới vấn đề chống hàng giả.

Tuyên bố này có thể coi là động thái trấn an được Alibaba dành cho các nhà đầu tư, sau khi báo giới lên tiếng cảnh báo về lượng hàng giả đáng báo động trên trang Taobao của Alibaba. Vào năm 2013, Văn phòng Đại diện Thương mại của Mỹ thậm chí còn đưa ra khuyến cáo rằng Taobao là một chợ ảo "tai tiếng" vì hàng nhái.

Sau khi lên sàn một cách đầy ấn tượng, trang thương mại điện tử số 1 Trung Quốc đưa ra cam kết về nỗ lực chống hàng giả - một vấn đề cho đến giờ vẫn còn rất nhức nhối tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Hàng nhái được bày bán rộng rãi trên trang Taobao do Alibaba sở hữu

Trong năm nay, ngay cả khi Alibaba đã lên sàn đầy ấn tượng với khoản vốn gây được là 25 tỷ USD, vấn đề hàng giả vẫn tiếp tục được các nhà hành pháp và cả các nhà điều hành của trang thương mại điện tử này quan tâm theo dõi. Song, do Taobao thực chất chỉ là một phiên bản "lai" giữa Amazon và eBay, gần như tất cả mọi người đến từ "thiên đường đồ nhái" Trung Quốc đều có thể mang hàng lên bán tại trang web này. Hoạt động kiểm tra xác thực sẽ là bất khả thi, ngay cả với những doanh nghiệp hùng mạnh như Alibaba.

Dù vậy, giới lãnh đạo của Alibaba có vẻ không hề "chùn bước" trước điều này. Trả lời phỏng vấn với Reuters vào ngày thứ ba vừa qua, CEO Jonathan Lu của Alibaba cho biết công ty này tiếp tục "chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc trong cuộc chiến chống hàng giả".

Lê Hoàng

Theo Cnet

Chủ đề khác