VnReview
Hà Nội

Huawei vượt mặt Xiaomi để chiếm vị trí số 3 thế giới

Trong một bức thư nội bộ, CEO Richard Yu của Huawei tuyên bố sản lượng của công ty Trung Quốc là 75 triệu smartphone. Như vậy, cuộc chiến giành vị trí số 3 toàn cầu sẽ là cuộc đua tam mã giữa ba nhà sản xuất Trung Quốc là Huawei, Lenovo và Xiaomi.

Trong một bức thư nội bộ, CEO Richard Yu của Huawei tuyên bố sản lượng của công ty Trung Quốc là 75 triệu smartphone. Như vậy, cuộc chiến giành vị trí số 3 toàn cầu sẽ là cuộc đua tam mã giữa Huawei, Lenovo và Xiaomi.

Huawei Ascend P7

Bức thư được CEO Richard Yu gửi tới nhân viên công ty đã hé lộ những thông tin quan trọng về tình hình tài chính của của Huawei: trong năm qua, công ty Trung Quốc đạt doanh số 11,8 tỷ USD, tương đương với 75 triệu smartphone bán ra. Tốc độ tăng trưởng của Huawei là hơn 40% so với năm 2013.

Trong khi con số 75 triệu chiếc bán ra là rất ấn tượng, Huawei đã không thể hoàn thành mục tiêu đặt ra từ đầu năm là 80 triệu đơn vị. Với doanh số này, Huawei hiện đang bị Samsung và Apple bỏ xa và cũng đã để đồng hương Xiaomi bắt kịp: sản lượng của Xiaomi trong từng quý đều ngang ngửa với Huawei. Tổng doanh số của Lenovo và Motorola (được Lenovo mua lại từ Google) trong năm qua cũng sẽ giúp nhà sản xuất này đứng vào cùng một hàng ngũ với 2 đồng hương mới nổi của mình.

Trong một bức thư nội bộ, CEO Richard Yu của Huawei tuyên bố sản lượng của công ty Trung Quốc là 75 triệu smartphone. Như vậy, cuộc chiến giành vị trí số 3 toàn cầu sẽ là cuộc đua tam mã giữa Huawei, Lenovo và Xiaomi.

Cuộc đua smartphone cũng có thể sẽ chứng kiến LG vươn lên mạnh mẽ trong năm sau. Tuy vậy, nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ khó có thể bắt kịp với các nhà sản xuất Trung Quốc, vốn thường đưa ra những chính sách giá rất quyết liệt nhằm thu hút thị phần. Rất có thể, vị trí số 3 trong năm 2015 sẽ thuộc về Xiaomi: công ty trị giá 46 tỷ USD này đặt mục tiêu doanh số 100 triệu smartphone trong năm sau, và xét tới tình hình kinh doanh của năm qua, ngay cả Lenovo và Huawei cũng khó có thể đánh bại được Xiaomi. Nhưng, với dòng Honor giá siêu rẻ, Huawei sẽ không để Xiaomi có thể chiến thắng một cách dễ dàng.

Lê Hoàng

Theo Phone Arena

Chủ đề khác