VnReview
Hà Nội

Dự đoán 8 xu hướng công nghệ 2015 từ CES (phần 2)

Bên cạnh sự trở lại của các sản phẩm đã từng một lần bị khai tử, CES 2015 cũng đánh dấu sự kiện một loạt các công nghệ mang đậm màu sắc khoa học viễn tưởng ra mắt, trong đó đáng chú ý nhất là các thiết bị thời trang công nghệ và camera tương tác 3D RealSense.

Bài liên quan: Dự đoán 8 xu hướng công nghệ 2015 từ CES (phần 1)

Các công nghệ "đã chết" hồi sinh tại CES

Ngay cả trong một lĩnh vực liên tục hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, các nguồn cảm hứng từ quá khứ vẫn luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để thỏa mãn cho tâm hồn "hoài cổ", một loạt các công ty công nghệ đã hồi sinh một loạt các sản phẩm yểu mệnh tại CES năm nay.

Dù là thương hiệu máy nghe nhạc di động lâu đời nhất thế giới, phải đến 2015 một chiếc Walkman siêu cấp mới xuất hiện

Ngay cả trong một lĩnh vực liên tục hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, các nguồn cảm hứng từ quá khứ vẫn luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để thỏa mãn cho tâm hồn "hoài cổ", các công ty công nghệ đã hồi sinh một loạt các sản phẩm yểu mệnh tại CES năm nay.

Trong số các sản phẩm này, chiếc máy nghe nhạc Walkman NW-ZX2 có lẽ là đáng chú ý hơn cả. Trong vòng 3 năm sau khi ra mắt chiếc smartphone cuối cùng có tên "Walkman" vào năm 2011, thương hiệu Walkman tồn tại "vật vờ" trên các sản phẩm máy nghe nhạc giá rẻ/tầm trung mờ nhạt. Đến CES năm nay, Sony đã bắt kịp với trào lưu mới nhất của thế giới hi-fi: máy nghe nhạc chuyên dụng chất lượng cao siêu đắt khi ra mắt NW-ZX1. Dù được trang bị bộ nhớ 128GB, khả năng chơi tất cả các định dạng lossless (có chất lượng thậm chí còn cao hơn CD ở mức 192KHz 24bit), hệ điều hành Android 4.2 và NFC, yếu tố đáng chú ý nhất trên chiếc Walkman mới vẫn là mức giá... 1120 USD (tức khoảng 24 triệu đồng). Như vậy, sản phẩm máy nghe nhạc Pono được huyền thoại Rock Neil Young đỡ đầu giờ đã có đối thủ cạnh tranh xứng tầm, một siêu phẩm mang trên mình thương hiệu máy nghe nhạc di động lâu đời nhất thế giới: Walkman.;

Ngay cả trong một lĩnh vực liên tục hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, các nguồn cảm hứng từ quá khứ vẫn luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để thỏa mãn cho tâm hồn "hoài cổ", một loạt các công ty công nghệ đã hồi sinh một loạt các sản phẩm yểu mệnh tại CES năm nay.

Polaroid Socialmatic

Cũng tại CES, Polaroid, tên tuổi từng nổi danh với dòng máy ảnh chụp lấy ngay của thế kỷ 20 cũng ra mắt một sản phẩm mang đậm chất hoài cổ lai với tính năng mạng xã hội có tên "Socialmatic" (tạm dịch: "Xã hội tự động"). Bên cạnh khả năng chia sẻ ảnh trực tiếp lên các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter và Instagram..., Socialmatic cũng được tích hợp máy in siêu nhỏ để bạn có thể in ảnh ngay sau khi chụp. Với cảm biến 14MP, Socialmatic có giá bằng một chiếc smartphone tầm trung: 300 USD (6,3 triệu đồng).

Ngay cả trong một lĩnh vực liên tục hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, các nguồn cảm hứng từ quá khứ vẫn luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để thỏa mãn cho tâm hồn "hoài cổ", một loạt các công ty công nghệ đã hồi sinh một loạt các sản phẩm yểu mệnh tại CES năm nay.

InMotion R2 kế thừa chiếc Segway đình đám một thời

Bên cạnh Walkman NW-ZX2 và Polaroid Socialmatic, một số sản phẩm đã lỗi thời cũng xuất hiện trở lại tại CES năm nay: xe 2 bánh InMotion R2 tiếp bước chiếc Segway đã từng được kỳ vọng "cách mạng hóa" đường đi bộ; máy chơi Ion Audio Air LP hỗ trợ phát đĩa than tới loa không dây qua Bluetooth; bút USB di động được Samsung làm mới với chiếc ổ SSD T1 tốc độ đọc/ghi tối đa 450 MB/giây... Ngoài ra, thương hiệu từng bị "khai tử" là Kodak đã bất ngờ trở lại bằng một dòng smartphone giá rẻ do Bullitt (Anh) trực tiếp sản xuất.

CES: Sân khấu chính dành cho những chiếc smartphone mang vai trò "kẻ thách thức"

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất lớn đều lựa chọn MWC (Hội nghị Thế giới Di động) tổ chức vào tháng 2 tại Barcelona (Tây Ban Nha) nhằm ra mắt các dòng smartphone mới. Tuy vậy, điều này không có nghĩa rằng CES trở nên kém quan trọng đối với các fan di động: hội chợ Las Vegas này đã trở thành điểm đến đầu tiên của các mẫu điện thoại mang vai trò "thách thức" các tên tuổi lớn, các xu hướng phổ biến của làng di động.

Ngay cả trong một lĩnh vực liên tục hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, các nguồn cảm hứng từ quá khứ vẫn luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để thỏa mãn cho tâm hồn "hoài cổ", một loạt các công ty công nghệ đã hồi sinh một loạt các sản phẩm yểu mệnh tại CES năm nay.

Với thân hình bớt cong hơn trước đây, LG G Flex 2 đe dọa trực tiếp vào phân khúc smartphone đầu bảng chính thống

Đầu tiên phải kể đến chiếc LG G Flex 2: phiên bản điện thoại màn hình cong có khả năng "tự chữa lành" của LG đã được nâng cấp lên vi xử lý Snapdragon 810 mạnh mẽ và giảm độ lớn xuống còn mức "chuẩn" 5.5 inch. Tuy vẫn có thể được coi là một thiết bị thử nghiệm, G Flex 2 vẫn là thiết bị có cấu hình đầu bảng đầu tiên đến từ một thương hiệu tên tuổi trong năm 2015, thách thức cả Galaxy S6, Xperia Z4 và thậm chí là người anh em LG G4 hiện giờ vẫn chưa ra mắt.

Tiếp bước thành công của Zenfone 2014, Zenfone 2 ra mắt để định nghĩa lại trải nghiệm "smartphone cấu hình cao giá mềm" với chip Intel Atom Z3580 lõi tứ xung nhịp 2.33GHz, kết nối 4G, camera 5MP/13MP và màn hình 5.5 inch độ phân giải Full HD 1080p. Giá khởi điểm dành cho phiên bản 2GB chỉ là 200 USD (khoảng 4,3 triệu đồng). Ấn tượng hơn, người dùng thậm chí chỉ cần bỏ ra 250 USD (khoảng 5,3 triệu đồng) cho phiên bản... 4GB RAM của Zenfone 2.

Ngay cả trong một lĩnh vực liên tục hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, các nguồn cảm hứng từ quá khứ vẫn luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để thỏa mãn cho tâm hồn "hoài cổ", một loạt các công ty công nghệ đã hồi sinh một loạt các sản phẩm yểu mệnh tại CES năm nay.

Trong bối cảnh Xiaomi và Huawei đang vươn lên với các sản phẩm giá siêu rẻ, ASUS lạnh lùng đáp trả bằng chiếc Zenfone 2 sử dụng chip lõi tứ, RAM 4GB có giá chỉ 5,3 triệu đồng

Cùng lúc, Zenfone Zoom trở thành lựa chọn "đỉnh" mới nhất cho các fan nhiếp ảnh khi sở hữu ống zoom quang học 3X và cảm biến 13MP có hỗ trợ flash kép. Cũng trong lĩnh vực "nhiếp ảnh smartphone", sự kiện CES 2015 cũng đánh dấu thời điểm HTC tìm ra được... mục đích sử dụng đúng đắn cho công nghệ UltraPixel. Sau 2 năm bị chỉ trích vì sử dụng UltraPixel làm camera chính trên HTC One M7 và M8, HTC cuối cùng cũng đã đưa camera này lên mặt trước của chiếc Desire 826 mới ra mắt. Đây có thể coi là đòn đáp trả hết sức hứa hẹn của HTC dành cho trào lưu "camera mặt trước 5MP góc rộng" phục vụ cho sở thích chụp ảnh selfie. Hiện tại, trào lưu này đang được gần như tất cả các nhà sản xuất lớn tham gia, trong đó thành viên mới nhất chính là ASUS với cả 2 sản phẩm Zenfone 2 và Zenfone Zoom.

Một số tên tuổi tưởng chừng đã bị quên lãng cũng đã xuất hiện trở lại: Kodak ra mắt dòng smartphone IM5 giá rẻ (250 USD/5,3 triệu đồng), trong khi Microsoft ra mắt mẫu điện thoại phổ thông Nokia đầu tiên kể từ khi loại bỏ thương hiệu Nokia khỏi smartphone Lumia. Chiếc Nokia 215 được trang bị 3G có giá 29 USD/640.000 đồng hứa hẹn sẽ thay thế các huyền thoại "cục gạch Nokia" trong những năm tiếp theo của thời đại smartphone.

Ngay cả trong một lĩnh vực liên tục hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, các nguồn cảm hứng từ quá khứ vẫn luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để thỏa mãn cho tâm hồn "hoài cổ", một loạt các công ty công nghệ đã hồi sinh một loạt các sản phẩm yểu mệnh tại CES năm nay.

Smartphone cao cấp của Bkav ra mắt tại CES 2015

Với các tín đồ di động tại Việt Nam, thông tin đáng chú ý nhất đến từ chiếc smartphone thương hiệu Việt "chính hiệu" đầu tiên do Bkav ra mắt. Khác với phần lớn các điện thoại được gọi là "thương hiệu Việt" khác, Bkav sẽ làm chủ hoàn toàn quá trình thiết kế đến sản xuất với nhà máy đặt tại Hà Nội. Với màn hình 5 inch, thân nhôm nguyên khối và chip Qualcomm mới nhất, smartphone Bkav ghi dấu ấn tại CES với tư cách là sản phẩm smartphone "đỉnh" đầu tiên từ Việt Nam và cũng là smartphone "đỉnh" nhất đến từ khu vực ASEAN tại hội chợ Las Vegas lần này.

Thời trang công nghệ không còn bị giới hạn trên cổ tay của người dùng

Trong suốt lịch sử, CES đã luôn là một triển lãm ngập tràn các ý tưởng sáng tạo độc đáo. CES 2015 cũng không phải là ngoại lệ. Trong năm nay, các ý tưởng sáng tạo nhất đều thuộc về các thiết bị đeo thông minh.

Ngay cả trong một lĩnh vực liên tục hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, các nguồn cảm hứng từ quá khứ vẫn luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để thỏa mãn cho tâm hồn "hoài cổ", một loạt các công ty công nghệ đã hồi sinh một loạt các sản phẩm yểu mệnh tại CES năm nay.

Sketchers Game Kicks được tích hợp cả một trò chơi tương tác bằng các nút bấm có tích hợp đèn

Thử lấy ví dụ về Melomind: chiếc "mũ lai bờm" này có khả năng phát các bản nhạc thư giãn do nhà sản xuất myBrain tự lựa chọn và "đo" lại các thông tin điện não đồ để kiểm tra xem người dùng đang thư giãn đến mức nào. Hoặc, chiếc thắt lưng Belty không chỉ đảm đương trách nhiệm thu thập thông số sức khỏe mà còn có thể tự giãn hoặc tự thắt dựa theo chuyển động của người dùng.

Vượt ra ngoài phạm vi thiết bị đeo, một số vật dụng đời thường khác cũng đã được cập nhật để mang tới cuộc sống khỏe mạnh hơn: bàn chải thông minh Oral-B Pro SmartSeries 7000 sẽ thông báo các vị trí bạn cần chải và báo hiệu lực chải quá mạnh hay "bình sữa thông minh" Baby Glgl giúp em bé khỏi bị ợ hơi khi uống sữa. Ngay cả cụm từ "thiết bị đeo thông minh" cũng không còn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu: CES 2015 chứng kiến sự ra đời của miếng dán đo nhiệt độ thông minh TempTraq cho trẻ em sử dụng và miếng dán bụng AmpStrip (gắn lên phần dưới ngực) để đo các thông tin luyện tập.

Ngay cả trong một lĩnh vực liên tục hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, các nguồn cảm hứng từ quá khứ vẫn luôn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để thỏa mãn cho tâm hồn "hoài cổ", một loạt các công ty công nghệ đã hồi sinh một loạt các sản phẩm yểu mệnh tại CES năm nay.

Ngay cả smartwatch cũng chuyển mình tại CES: chiếc LG Audi có khả năng "gọi" xe tự lái của Audi

Thậm chí, ngay cả thú nuôi giờ cũng trở thành đối tượng phục vụ của thời trang công nghệ: tại CES, Tagg ra mắt thiết bị GPS Tracker không chỉ giúp theo dõi vị trí của cún cưng mà còn thu thập cả dữ liệu hoạt động và thân nhiệt nhằm giúp người dùng có thể chăm sóc cho "Milu" một cách sát sao nhất, khoa học nhất. Như vậy, sau một năm bị Android Wear và Apple Watch ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị phần, các nhà sản xuất thiết bị đeo thông minh đã dần mở rộng thị trường ra ngoài các loại vòng đeo tay luyện tập truyền thống, đánh dấu thời điểm 2015 là năm thời trang công nghệ phát triển "toàn diện" nhất (bao phủ gần như tất cả... các vị trí trên cơ thể) từ trước tới nay.

Camera 3D đưa cả drone và laptop tới tương lai

Công nghệ bàn phím ảo của Intel: tay của người dùng không cần phải chạm vào màn hình

Công nghệ gây bất ngờ nhất tại CES 2015 là Intel RealSense: dòng camera 3D đến từ nhà sản xuất vi xử lý số 1 thế giới có khả năng theo dõi bề mặt và chuyển động 3D theo thời gian thực với độ chính xác vô cùng ấn tượng. Không phải vô cớ mà RealSense thu hút sự chú ý mạnh mẽ tới vậy: công nghệ camera 3D này sẽ mở ra một tương lai mới cho ngành thiết kế và sản xuất, trong đó người dùng chỉ cần đặt vật thể lên trước webcam của máy tính (bao gồm cả chiếc tablet Dell Venue 8, các dòng laptop ASUS N551jq hoặc Acer V17 Nitro vừa ra mắt tại CES 2015) để thu được bản mẫu 3D của vật thể. Người dùng có thể tương tác (xoay, kéo dãn...) bằng tay để tự tạo ra các tác phẩm 3D một cách dễ dàng, trực quan hơn rất nhiều so với trước đây.

Nếu không mấy hứng thú với lĩnh vực thiết kế, bạn vẫn có thể tận hưởng một trải nghiệm tương tác mới hoàn toàn nhờ có RealSense: tạo ra các bức hình avatar game có khuôn mặt giống khuôn mặt thật của bạn; lướt web, điều hướng bằng các cử chỉ tương tác thực hiện qua đôi bàn tay; hòa mình vào thế giới game với các chuyển động thật từ tay và đầu; và thậm chí là mang các vật thể từ môi trường thật vào thế giới ảo! "Bạn không còn bắt buộc phải tương tác với máy tính thông qua những cuộn dây", CEO Brian Krzanich của Intel tuyên bố trong một màn trình diễn nấu ăn đầy ấn tượng: đầu bếp có thể lựa chọn thực đơn, tìm hướng dẫn một cách thoải mái trên laptop Lenovo từ xa mà không cần chạm vào chuột hay bàn phím dù chỉ một lần.

Unknown Object Công nghệ bàn phím ảo của Intel: tay của người dùng không cần phải chạm vào màn hình

Màn hình HP Zvr được trang bị RealSense sẽ đưa bạn đến với trải nghiệm tương tác vật thể 3D lơ lửng trong không trung

Tại CES 2015, HP tỏ rõ vị thế là đối tác hàng đầu của Intel trong lĩnh vực camera 3D. Chiếc máy tính Sprout được HP ra mắt từ tháng 10 tiếp tục xuất hiện tại Las Vegas trong tuần qua để trình diễn khả năng quét vật thể 3D và tương tác 3D bằng tay. Một màn hình touchpad không kém phần ấn tượng trên Sprout sẽ giúp người dùng tương tác trên bề mặt phẳng nhằm hoàn thiện giải pháp máy tính thiết kế 3D có một không hai này. Nếu bạn không ngại đeo kính và dùng bút stylus, màn hình HP Zvr sẽ giúp tạo ra các vật thể 3D... lơ lửng trong không gian thông qua công nghệ 3D bị động. Cũng trong khuôn khổ sự kiện công nghệ lớn đầu năm, HP tuyên bố công nghệ máy in Multi Jet Fusion sẽ được trang bị chip Intel Core i7 nhằm tăng tốc độ in và độ chính xác của bản in 3D.

Màn tung hứng drone đầy ngẫu hứng của CEO Intel và các thành viên AscTec: chiếc Firefly có khả năng nhận diện và tránh chướng ngại vật

Lĩnh vực drone đang bùng nổ cũng được tăng tốc nhờ RealSense: khả năng quét ấn tượng của camera RealSense kết hợp với sức mạnh xử lý của chip Intel Atom giúp dòng drone tự lái AscTec Firefly có thể tự vượt qua các địa hình hiểm trở và các chướng ngại vật dày đặc trên đường bay một cách dễ dàng. Cùng với các công nghệ siêu việt như nhà thông minh, xe tự lái, công nghệ camera 3D đến từ Intel đã chứng tỏ vị thế thực sự của CES: nơi quy tụ các công nghệ của tương lai.

Lê Hoàng

Tổng hợp

Chủ đề khác