VnReview
Hà Nội

Bắt lô hàng iPad, iPhone không rõ nguồn gốc trị giá hơn 4 tỷ đồng

Lô hàng lậu với hàng nghìn chiếc iPad, iPhone đã được lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an Nghệ An cùng C46 – Bộ Công an khám phá và bắt giữ.

Thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng của phòng vừa triệt phá một đường dây vận chuyển hàng lậu quy mô lớn.

Sau một quá trình theo dõi, vào lúc 0h30 ngày 10/3/2015 tại địa bàn xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Phòng PC 46 – Công an Nghệ An phối hợp với Phòng 7, Cục C46 - Bộ Công an và CA huyện Quỳnh Lưu phá chuyên án mang bí số 315T.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ ô tô bán tải mang BKS 89C-063.39 do Phạm Văn Ngàn (SN 1978, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Hoàn (SN 1990, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) thay nhau điều khiển khi đang trên đường lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Khi chiếc xe được đưa về trụ sở cơ quan điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thành, thùng xe đã bị thay đổi kết cấu để trở thành nơi cất giấu hàng hóa. Cơ quan điều tra thu giữ trên xe 2.000 điện thoại di động các loại (chủ yếu là iphone) và 47 chiếc ipad. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Trị giá lô hàng khoảng trên 4 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Những chiếc điện thoại, máy tính bảng được "đóng" dọc thùng ô tô.

Và chất đầy 2 chiếc loa thùng.

2.000 chiếc điện thoại di động phần lớn là iphone đang trên đường vận chuyển vào Nam đã được phát hiện và thu giữ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật.

Lô hàng thiết bị điện tử không có giấy tờ hợp pháp này có giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Văn Ngàn.

Đối tượng Đỗ Văn Hoàn tại cơ quan điều tra.

Theo Dân trí

Chủ đề khác