VnReview
Hà Nội

HTC quyết định giữ giá thấp cho One A9

Chỉ vài ngày sau khi đưa One A9 về mức giá "chuẩn" 500 USD, HTC lại tiếp tục mở một đợt khuyến mãi lớn cho khách hàng Mỹ.

Chỉ vài ngày sau khi đưa One A9 về mức giá "chuẩn" 500 USD, HTC lại tiếp tục mở một đợt khuyến mãi lớn cho khách hàng Mỹ.

Ban đầu, HTC ra mắt chiếc One A9 với mức giá 400 USD (gần 9 triệu đồng). Chỉ sau khi ra mắt ít lâu, đại diện của công ty Đài Loan cho biết mức giá hấp dẫn này chỉ là tạm thời và giá "chuẩn" của One A9 là 500 USD, cao hơn 100 USD so với giá ban đầu tại thị trường Mỹ.

Đến nay thì HTC lại đổi ý và đưa giá One A9 trở về mức 400 USD. Không chỉ có vậy, công ty này còn đang ra mắt một chương trình khuyến mại đặc biệt cho phép giảm giá 30% trên đơn hàng trên 650 USD và 20% cho đơn hàng 400 USD trở lên. Với chương trình này, mẫu đầu bảng HTC One M9 cũng đã được giảm xuống chỉ còn 455 USD (khoảng 10,2 triệu đồng), thấp hơn khá nhiều so với mức thông thường 650 USD (khoảng 14,6 triệu đồng).

Chỉ vài ngày sau khi đưa One A9 về mức giá "chuẩn" 500 USD, HTC lại tiếp tục mở một đợt khuyến mãi lớn cho khách hàng Mỹ.

Dù chỉ được tổ chức vào ngày thứ ba hàng tuần nhưng chắc chắn chương trình giảm giá này sẽ giúp gia tăng đáng kể sức hút của HTC tại Mỹ. Trong quý vừa qua, tình hình của HTC đã trở nên vô cùng thảm hại: đã có lúc giá trị công ty giảm xuống dưới mức tiền mặt dự trữ, biến cổ phiếu HTC trở thành... giấy vụn. Chiếc One A9 mới ra mắt được HTC coi là sản phẩm thay thế cho One M9 để đóng vai trò chủ lực tại thị trường Mỹ và hiện cũng là niềm hy vọng lớn nhất cho sự "hồi sinh" của công ty Đài Loan.

Lê Hoàng

Theo GSMArena

Chủ đề khác