VnReview
Hà Nội

Apple Music có 10 triệu người dùng trả phí sau 6 tháng

Lượng người dùng trả phí mà Apple Music đạt được trong 6 tháng là tương đương với mức người dùng của đối thủ Spotify sau… 6 năm.

Lượng người dùng trả phí mà Apple Music đạt được trong 6 tháng là tương đương với mức người dùng của đối thủ Spotify sau… 6 năm.

Theo thông tin của Financial Times, sau 6 tháng hoạt động Apple Music đã đạt lượng người dùng trả phí là 10 triệu người. Dịch vụ phát nhạc trực tuyến của Apple đạt được cột mốc này chỉ 2 tháng sau khi đặt chân lên hệ điều hành Android của đối thủ Google.

Trước đó, vào tháng 10, CEO Tim Cook cho biết lượng người dùng trả phí của Apple Music đã đạt tới mức 6,5 triệu người. Dịch vụ phát nhạc này hiện đang được cung cấp tại Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam.

Hiện tại, đối thủ lớn nhất của Apple Music là Spotify đang có 20 triệu người dùng trả phí và 75 triệu người dùng miễn phí. Ra mắt tại London vào cuối 2008, phải tới tận 2014 Spotify mới đạt tới mức 10 triệu người dùng trả phí.

Lượng người dùng trả phí mà Apple Music đạt được trong 6 tháng là tương đương với mức người dùng của đối thủ Spotify sau… 6 năm.

Trong những năm gần đây, các dịch vụ phát nhạc trực tuyến đã bùng nổ về mức độ phổ biến. Riêng tại Mỹ, số lượt nghe nhạc trực tuyến trong 2015 đã tăng gần gấp đôi, dựa theo số liệu thống kê của Nielsen. Trong 2015, người dùng Mỹ đạt 145 triệu lượt phát nhạc, tăng 80% so với 2014.

Apple Music không chỉ bao gồm các bài hát vốn được bày bán trên chợ iTunes Sotre mà còn cung cấp cả các danh sách nhạc tuyển chọn, các đài radio online đình đám và một mạng xã hội thu nhỏ mang tên Connect cho phép các nghệ sĩ giao tiếp với các fan của mình. Dịch vụ này được Apple xây dựng dựa trên Beats Music, một nửa của thương vụ sát nhập Beats trị giá 3 tỷ USD vào năm 2014.

Lê Hoàng

Chủ đề khác