VnReview
Hà Nội

Chu kỳ sản xuất chip Tick-Tock của Intel được cho 'về hưu'

Những khó khăn do giới hạn vật lý gây ra đã không trôi qua nhanh chóng như mong đợi của Intel, trang công nghệ Bit Tech đưa tin.

Những khó khăn do giới hạn vật lý gây ra đã không trôi qua nhanh chóng như mong đợi của Intel, trang công nghệ Bit Tech đưa tin.

Kể từ khi ngành sản xuất chip bán dẫn lựa chọn định luật Moore làm kim chỉ nam, Intel cũng đã lựa chọn cho mình chu trình sản xuất có tên gọi "tick-tock". Trong khâu tick, Intel sẽ mang kiến trúc vi xử lý hiện tại của mình lên một chu trình sản xuất mới có kích cỡ nhỏ hơn nhằm giữ tốc độ gia tăng số lượng bán dẫn trên bản mạch. Trong nhịp tock, Intel sẽ nghiên cứu ra mắt kiến trúc mới trong khi vẫn giữ lại chu trình bán dẫn cũ.

Tuy vậy, trong những năm gần đây, kích cỡ của các bán dẫn trên chip đã đạt tới mức quá gần với giới hạn của vật lý, gây ảnh hưởng tới nhịp điệu nghiên cứu và phát hành sản phẩm của Intel. Gần đây nhất, các chu trình sản xuất mới của Intel đã liên tiếp bị đẩy lùi do không thể vượt qua các giới hạn của cột mốc dưới-10nm. Trong khi các tuyên bố trước của Intel đều chỉ đánh giá các trở ngại này là tạm thời, văn bản tài chính 10-K mới nhất của hãng lại đưa ra thông tin ngược lại: nhịp tick-tock sẽ bị hủy bỏ và thay thế bằng một mô hình mới gồm 3 pha có tên "chu trình-kiến trúc-tối ưu".

Trong văn bản tài chính trên, Intel khẳng định sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tới quá trình phát hành sản phẩm mới mỗi năm của hãng. Tuy vậy, chiến lược mới cũng có nghĩa rằng Intel sẽ phải sử dụng cùng một chu trình trong khoảng thời gian lâu hơn: thay vì thu nhỏ kích cỡ bãn dẫn 2 năm một lần, giờ đây Intel sẽ làm điều này trong vòng 3 năm hoặc thậm chí là lâu hơn.

Những khó khăn do giới hạn vật lý gây ra đã không trôi qua nhanh chóng như mong đợi của Intel, trang công nghệ Bit Tech đưa tin.

Với mô hình phát triển mới, Intel sẽ ra mắt chu trình mới trong năm đầu tiên, phát triển kiến trúc mới trong năm tiếp theo và tối ưu kiến trúc này trong năm cuối cùng của vòng lặp. Nhìn trên bề nổi, điều này sẽ giúp mỗi chu trình sản xuất chip được kéo dài 50% so với trước đây. Tuy vậy, do Intel không đưa ra các con số cụ thể cho từng phần của mô hình mới, hãng này hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ của mỗi chu trình sản xuất lên 4 năm hoặc hơn mà không cần phải lo ngại sẽ làm mếch lòng giới đầu tư vì không đạt được mục tiêu ban đầu.

Lê Hoàng

Chủ đề khác