VnReview
Hà Nội

Năm 2020, thế giới sẽ có 3,84 tỷ người dùng internet di động

Các chuyên gia nhận định đến năm 2020 sẽ có 52% dân số thế giới sự dụng các dịch vụ internet di động.

50% dân số thế giới sẽ sử dụng internet di động vào năm 2020

Theo công ty tư vấn PwC, dân số thế giới sẽ đạt 7,4 tỷ người vào năm 2020. Khi đó, sẽ có 3,84 tỷ người đăng ký sử dụng dịch vụ internet di động. Tính ra thì đến lúc đó sẽ có đến 52% dân số thế giới kết nối với internet bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

PwC cũng dự đoán rằng đến năm 2020, người tiêu dùng sẽ sử dụng 82% dữ liệu di động của họ để xem video. Trong 4 năm nữa, 92% thuê bao internet sẽ đến từ bên ngoài nước Mỹ, nghĩa là internet sẽ có độ phủ sóng rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Năm 2020 có vẻ là một năm phổ biến cho các dự đoán trong thế giới công nghệ. Khoảng thời gian này được cho là vừa đủ để diễn ra các thay đối lớn, sâu rộng trong các lĩnh vực. Ví dụ, đầu năm nay Cisco nói rằng vào năm 2020, 70% dân số trên thế giới sẽ sở hữu một chiếc điện thoại thông minh.

Thú vị nhất là 2 năm trước đây, tổ chức GSMA cũng dự đoán rằng một nửa của thế giới sẽ được kết nối với internet di động vào năm 2020.

Trong một thế giới mà rất khó để dự đoán những gì sẽ xảy ra trong vài giờ tiếp theo thì việc đưa ra tầm nhìn cho một vài năm được xem là không quá khả thi. Trở lại thời điểm năm 2012, các nhà phân tích tại Analysis Mason đã nhìn thấy sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng Windows Phone trong tương lai với việc doanh số các thiết bị chạy hệ điều hành này sẽ tăng từ 11 triệu thiết bị trong năm 2011 lên 136 triệu trong năm 2017. Tuy nhiên, sự thật thì trong quý 1/2016 vừa qua, chỉ có 2,4 triệu thiết bị Windows Phone được bán ra thị trường (theo thống kê của Gartner) và điều này cho thấy dự đoán của Analysis Mason đã hoàn toàn bị phá sản.

Bạch Đằng

Chủ đề khác