VnReview
Hà Nội

iPhone vẫn áp đảo trong mùa mua sắm

Một thống kê mới đây cho thấy, 44% điện thoại mới được kích hoạt trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh vừa qua là iPhone.

44% smartphone kích hoạt trong kỳ nghỉ lễ là iPhone

Theo PhoneArena, thống kê trên được thực hiện bởi công ty phân tích thị trường Flurry Analytics trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ Giáng Sinh và lễ hội Chanukah (lễ hội ánh sáng theo truyền thống của người Do Thái).

Theo đó, có đến 44% điện thoại mới được kích hoạt trong thời gian này được bán ra bởi Apple. Nói cách khác, những chiếc iPhone chiếm gần một nửa số điện thoại thông minh được bán ra trên thị trường trong dịp lễ.

Đối thủ Samsung của Apple cũng chiếm 21% trong tổng số những chiếc điện thoại mới được kích hoạt trong dịp này. Điều đáng nói là trong danh sách 35 chiếc điện thoại được thống kê, cả Apple và Samsung đều chỉ có một sản phẩm.

44% smartphone kích hoạt trong kỳ nghỉ lễ là iPhone

Xếp tiếp theo lần lượt là Huawei cùng LG với 3% và 2%. Lưu ý rằng các thống kê này không nói rõ ở thị trường nào, nhưng có lẽ chủ yếu tập trung vào thị trường Mỹ và các nước phát triển.

Về chủng loại, 37% trong số những chiếc smartphone được kích hoạt trong lễ Giáng Sinh là phablet (màn hình từ 5 inch đến 6.9 inch). Con số này cao hơn rất nhiều so với 27% cùng kỳ năm ngoái. Năm 2014, có 14% phablet được kích hoạt trong dịp này và năm trước nữa là 4%.

Trái ngược với phablet, tỷ lệ kích hoạt tablet trong mùa lễ năm nay chỉ đạt 9%, giảm nhiều so với 17% của năm trước.

Trong ngày Giáng Sinh, tỷ lệ tải ứng dụng tăng gấp đôi so với những ngày bình thường trong tháng 12. Các ứng dụng được tải về tập trung vào các nhóm Tin nhắn & Xã hội, trò chơi, âm nhạc, truyền thông và giải trí.

Bạch Đằng

Chủ đề khác