VnReview
Hà Nội

iPad chiếm 72% thị phần máy tính bảng Trung Quốc

Mặc dù hiện Apple phải đối diện với nhiều vấn đề pháp lí tại Trung Quốc nhưng chiếc iPad của họ vẫn là máy tính bảng phổ biến nhất với người tiêu dùng Trung Quốc.

iPad

Theo hãng nghiên cứu thị trường Analysys International, thị phần iPad đã nhảy vọt lên đến 72,6% trong quý II/2012 tại Trung Quốc, tăng 20% so với quý I/2012.

Nguyên nhân có được sự tăng trưởng đột biến này là do phiên bản mới nhất của chiếc iPad mãi đến quý II mới có bán tại đây và giá iPad 2 giảm đáng kể.

Với 8,4% thị phần của trị trường Trung Quốc, Lenovo hiện đang là nhà phân phối máy tính bảng lớn thứ hai chỉ đứng sau Apple. Tiếp theo là Samsung với 3,5% thị phần.

Theo hãng IDC, iPad chiếm 68,2% thị phần máy tính bảng trên toàn thế giới, tăng nhẹ so với cùng kì năm ngoái.

Cùng thời điểm với việc iPad làm mưa làm gió tại thị trường Trung Quốc thì cũng tại đây Apple đang phải vật lộn với những vụ kiện và tranh chấp bản quyền.

Apple đã phải chi 60 triệu USD để mua lại toàn quyền sử dụng tên iPad từ công ty Proview Technology. Hiện Apple đang đối mặt với vụ kiện xâm phạm bằng sáng chế công nghệ video Facetime tại Trung Quốc.

Mạnh Cường

Chủ đề khác