VnReview
Hà Nội

Trung Quốc triệt phá ổ cá độ World Cup bằng tiền ảo trị giá 1,5 tỷ USD

Mạng lưới cá cược hoạt động ngầm trên mạng (dark web) để không bị tìm thấy bởi các công cụ tìm kiếm truyền thống.

Theo báo;SCMP, cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup bất hợp pháp với số tiền điện tử hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD). Đây là ổ cá độ tiền điện tử lớn nhất mà Trung Quốc từng phát hiện.

Trong tuyên bố phát cho báo chí, cảnh sát phía Nam tỉnh Quảng Đông cho biết đã bắt giữ 6 nghi phạm, đóng băng hơn 5 triệu nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng và thu giữ hơn 10 triệu nhân dân tệ tiền điện tử mà họ sở hữu.

Hệ thống cá cược này hoạt động trên hệ thống web ngầm (dark web) nên không thể tìm thấy bởi các công cụ tìm kiếm truyền thống và chỉ chấp nhận các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum và Litecoin. Trong 8 tháng hoạt động, nền tảng đã thu hút 330.000 người chơi từ nhiều quốc gia, 8.000 đại lý tìm kiếm người chơi để kiếm "hoa hồng" theo mô hình kim tự tháp (pyramid scheme), liên quan đến đa cấp.

Được biết hệ thống đã tận dụng "lỗ hổng trong quy định về tiền ảo tại Trung Quốc" để tạo ra số lợi nhuận khổng lồ.

Các hình thức cá độ và hoạt động tiền ảo tại Trung Quốc đều bất hợp pháp. Tháng 9 năm ngoái, chính phủ nước này đã đóng cửa tất cả sàn giao dịch tiền ảo và các chương trình gây quỹ do lo ngại về bất ổn tài chính. Ngân hàng trung ương Trung Quốc tuần này cho biết các giao dịch nhân dân tệ-bitcoin chỉ chiếm chưa đến 1% trong các giao dịch Bitcoin trên toàn cầu.

Trung Quốc đã bắt giữ nhiều đối tượng cá cược bóng đá từ đầu World Cup đến nay. Mới tuần trước, cảnh sát Bắc Kinh đã tóm hơn 40 nghi phạm liên quan đến đường dây cá độ trực tuyến trị giá 320 triệu nhân dân tệ (gần 50 triệu USD). Mới 2 ngày trước, cảnh sát Quảng Đông tuyên bố đã bắt giữ 540 nghi phạm từ 20 ổ cá độ và đóng băng hơn 260 triệu nhân dân tệ (gần 40 triệu USD) liên quan đến các hoạt động này.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác