VnReview
Hà Nội

Thị trường điện thoại thông minh sẽ phục hồi trong năm tới, nhưng tăng trưởng chậm

Thị trường điện thoại thông minh sẽ phục hồi trong năm tới, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm trong suốt thời gian dài.

Thị trường điện thoại thông minh sẽ phục hồi trong năm tới, nhưng tăng trưởng chậm

Theo PhoneArena, với sự ra đời của smartphone màn hình gập và việc triển khai mạng 5G trên quy mô rộng, ngành công nghiệp điện thoại thông minh sẽ thay đổi hoàn toàn trong vài năm tới (so với những gì mà chúng ta thấy hiện nay).

Thị trường điện thoại thông minh sẽ phục hồi trong năm tới, nhưng tăng trưởng chậm

Nhưng sự chuyển biến cơ bản không nhất thiết phải đi liền với tốc độ tăng trưởng lớn và sự trì trệ của thị trường smartphone toàn cầu sẽ còn duy trì trong tương lai gần. Năm 2019, doanh số smartphone sẽ tăng trưởng nhưng rất khiêm tốn (sau khi giảm 3% trong năm nay). Đây là dự đoán mới nhất của International Data Corporation (IDC).

Thị trường điện thoại thông minh sẽ phục hồi trong năm tới, nhưng tăng trưởng chậm

Tuy nhiên, sự sụt giảm 3% đó không phải là một tín hiệu xấu khi trong quý 3/2018, doanh số smartphone toàn cầu đã giảm đến 6% (so với cùng kỳ năm ngoái). Thương hiệu dẫn đầu Samsung hiện đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc ở phân khúc tầm trung và giá rẻ.

Trong tương lai, IDC dự đoán thị trường smartphone toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm (một chữ số) trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2022.

Bạch Đằng

Chủ đề khác