VnReview
Hà Nội

Huawei sẽ tập trung vào phân khúc điện thoại cao cấp ở Việt Nam trong năm 2019

Sau khi có được những thành công đáng kể trong năm 2018, Huawei cho biết sẽ tập trung mạnh hơn vào phân khúc smartphone cao cấp trong năm 2019.

2018 là năm thành công của hãng công nghệ Trung Quốc Huawei ở thị trường smartphone. Hãng này công bố đã bán được 200 triệu chiếc smartphone trong năm qua. Doanh số này giúp Huawei đứng ở vị trí thứ hai về thị phần smartphone toàn cầu trong các quý 2 và quý 3 của năm 2018 tương ứng với 15,8% và 14,6% chỉ sau Samsung, theo số liệu của IDC.

Đáng chú ý, thị phần phân khúc smartphone cao cấp có giá trên 500 USD của Huawei cũng tăng 3,6%, từ 12,8% tháng 6/2017 lên 16,4% tháng 6/2018. Doanh số từ dòng sản phẩm smartphone cao cấp (P và Mate series) tăng trưởng 45% trung bình mỗi năm.

Theo Huawei, dòng P20 đã tiêu thụ được hơn 16 triệu máy trên toàn cầu, với tỷ lệ người dùng nữ xấp xỉ 50%. Trong khi đó, dòng Huawei Mate 20 đã bán được hơn 5 triệu sản phẩm trên toàn thế giới trong 2 tháng kể từ khi chính thức ra mắt. Dòng smartphone tầm trung Huawei Nova có số lượng bán ra nhiều nhất, chiếm tới 65 triệu máy trong năm qua.

Tại thị trường Việt Nam, bà Đào Thị Bích Thủy, giám đốc truyền thông mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei Việt Nam không đưa ra con số cụ thể nhưng cho biết doanh thu smartphone của Huawei trong năm 2018 đã tăng gấp đôi so với năm 2017.

Số liệu từ hãng nghiên cứu GFK cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2018, Huawei đạt 4,2% thị phần smartphone ở Việt Nam, tăng đáng kể so với con 2,8% cùng kỳ năm trước đó. Số lượng thị phần đó giúp Huawei đứng thứ 5 ở thị trường smartphone Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018, đứng sau Samsung (41,4%), Oppo (22,7%), Apple (8,6%) và Xiaomi (6%).

Huawei Mate 20 Pro (trái) và Mate 20 (phải).

Trong năm vừa qua, Huawei đã đưa đầy đủ toàn bộ dải sản phẩm smartphone của hãng đến thị trường Việt Nam từ dòng giá rẻ Y đến tầm trung Nova và cả hai dòng cao cấp P và Mate. Đây rõ ràng là một động thái cho thấy hãng điện thoại Trung Quốc này muốn đẩy mạnh thị phần ở Việt Nam. Trước đó, Huawei chưa từng giới thiệu dòng Mate ở Việt Nam và thậm chí cả dòng P (P10 và P10 Plus) cũng không được bán chính hãng ở Việt Nam trong năm 2017.

Bên cạnh đó, Huawei đã mở 3 cửa hàng trải nghiệm sản phẩm ở Hà Nội và TP. HCM trong năm 2018.

Trong năm 2019, Huawei hiện chưa công bố mục tiêu thị phần ở Việt Nam nhưng cho biết hãng sẽ tập trung nhiều hơn vào phân khúc cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với Samsung và Apple, hai thương hiệu hiện sở hữu phần lớn phân khúc smartphone cao cấp. Mục tiêu này của hãng điện thoại Trung Quốc hoàn toàn có cơ sở sau những thành công đáng kể của hai dòng sản phẩm P20 và Mate 20 trong năm 2018.

Hai dòng sản phẩm cao cấp P20 và Mate 20 ra mắt năm qua được giới công nghệ đánh giá cao, đặc biệt là những cải tiến về cụm 3 camera sau cũng như thiết kế, phần mềm và sức mạnh xử lý đến từ con chip Kirin 980 của chính Huawei phát triển.

Tuy nhiên, con số thực tế cho thấy Huawei sẽ phải nỗ lực hơn nhiều để thuyết phục người dùng bỏ tiền ra mua sản phẩm của hãng ở phân khúc cao cấp, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam.

Theo thống kê của GFK, mức giá smartphone trung bình của Huawei ở thị trường Việt Nam đã có sự gia tăng khá đều đặn trong vài năm gần đây nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với thương hiệu hàng đầu ở phân khúc cao cấp là Apple.

Cụ thể theo số liệu của GFK, mức giá smartphone trung bình ở Việt Nam của Huawei đạt khoảng 4,3 triệu đồng vào tháng 12/2017. Nhưng đến tháng 9/2018, con số này đã tăng lên 5,35 triệu đồng, nhỉnh hơn mức giá smartphone trung bình của Oppo (5,12 triệu đồng) và chỉ thấp hơn chút ít so với Samsung (5,67 triệu đồng). Tuy nhiên, mức giá smartphone trung bình của Huawei hiện tại vẫn còn thấp hơn nhiều so với Apple. Trong tháng 9/2018, mức giá smartphone trung bình của Quả táo ở Việt Nam đạt tới hơn 15 triệu đồng.

TT

Chủ đề khác