VnReview
Hà Nội

Bán được 6,5 triệu smartphone trong 2018, di động là mảng duy nhất của Sony thua lỗ

Doanh thu smartphone Sony trong quý vừa rồi giảm đến 37% so với quý 4/2017, từ 217,5 tỷ Yên xuống còn 137,2 tỷ USD (1,2 tỷ USD).

2018 là một năm khó khăn với các nhà sản xuất smartphone, kể cả những cái tên lớn như Apple, Samsung hay LG. Tất nhiên Sony cũng không ngoại lệ, may mắn thay các bộ phận sinh lãi khác đã phần nào bù đắp cho gia đình Xperia.

Trong quý 4/2018, lợi nhuận của Sony đạt 377 tỷ Yên (3,46 tỷ USD), tăng so với 350,8 tỷ Yên cùng kỳ năm ngoái. Sony Music, PlayStation và giải trí gia đình là 3 bộ phận mang đến doanh thu cao nhất cho công ty Nhật Bản. Di động lả mảng duy nhất của Sony bị thua lỗ.

Theo PhoneArena, doanh thu smartphone Sony trong quý vừa rồi giảm đến 37% so với quý 4/2017, từ 217,5 tỷ Yên xuống còn 137,2 tỷ USD (1,2 tỷ USD), mang lại khoản lỗ đáng kể lên 15,5 tỷ Yên (142 triệu USD).

Sony chỉ ra các mẫu smartphone của mình bán rất chậm tại các thị trường Nhật Bản, châu Âu và châu Mỹ Latin, thậm chí còn tệ hơn nếu không có chính sách cắt giảm chi phí hoạt động.

Thực sự không có một dấu hiệu lạc quan nào cho Sony khi doanh số smartphone ước tính trong năm 2018 là 6,5 triệu chiếc, giảm mạnh so với dự báo 7 triệu và 13,5 triệu của quý tài chính 2017.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác