Galaxy Note là "Chén Thánh" của Samsung, là chiếc smartphone đắt đỏ nhất và mang lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty Hàn Quốc. Ngay cả scandal Note 7 nổ như bom cũng không ngăn được Samsung tái sinh dòng Note như một con phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn.
Và nét đặc trưng của Galaxy Note chính là chiếc bút cảm ứng S-Pen – chiếc bút luôn bên cạnh bạn, được lưu giữ gọn gàng bên trong chiếc điện thoại. Nó là thứ bạn có thể rút ra vào bất kỳ lúc nào và bắt đầu ghi chú ngay trên màn hình khóa. Dễ như ăn bánh. Và hay ho nhất là chẳng chiếc điện thoại nào khác sở hữu một cây bút như vậy cả.
Thế nhưng có ý kiến cho rằng Samsung nên từ bỏ bút S-Pen. Tại sao? Dưới đây là một vài lý do có thể thuyết phục được bạn rằng S-Pen thực ra không phải là một ý tưởng hay cho lắm, theo nhận định của trang Phonearena.
Chiếm quá nhiều không gian bên trong máy
Chính vì muốn đảm bảo S-Pen được đặt yên vị bên trong máy, Samsung đành chấp nhận không thể trang bị viên pin lớn hơn nhiều so với hiện nay.
Đúng vậy, bút S-Pen chiếm rất nhiều không gian quý giá mà lẽ ra có thể để dành cho một viên pin lớn hơn, một hệ thống camera tốt hơn và đa năng hơn, hay một thứ gì đó khác mà bạn vẫn luôn mơ ước có mặt trên chiếc Note.
Galaxy Note 9 hiện tại có pin 4.100mAh, nhưng nếu bạn dùng máy đủ lâu, bạn sẽ biết thời lượng pin thực tế khá tốt, nhưng không thực sự tuyệt vời và chắc chắn không thuộc hàng đỉnh nhất hiện nay.
Vậy bạn thích gì hơn: thời lượng pin không chê vào đâu được, hay bút S-Pen?
Hầu hết những thứ S-Pen làm được, ngón tay của bạn cũng làm được
Nhưng vấn đề lớn hơn nữa đối với S-Pen là bên cạnh khả năng sử dụng để viết ghi chú hay vẽ, có rất ít những ứng dụng thực tế khác để người dụng tận dụng S-Pen. Samsung thời gian qua đã giới thiệu các tính năng như dùng S-Pen để tạo ảnh GIF từ video đang xem, nhưng nếu không có S-Pen, bạn vẫn có thể dễ dàng sử dụng chúng bằng một cử chỉ vuốt ngón tay đơn giản, vô tình khiến người tiêu dùng không hiểu được tại sao những ứng dụng đó lại được miêu tả là "độc quyền dành cho S-Pen"?
Khả năng thực hiện thao tác chọn chính xác sẽ hữu dụng trên một màn hình lớn hơn nếu bạn chạy một số ứng dụng như Photoshop, còn trên màn hình điện thoại, điều đó không thực tế cho lắm.
Và tất nhiên, bạn còn có thể làm vài thứ khác như phóng to một phần màn hình với S-Pen, nhưng hãy tự hỏi: tại sao bạn không dùng hai ngón tay để zoom cho nhanh mà phải thực hiện thao tác phức tạp hơn là rút S-Pen ra?
Đúng là có một số tính năng của S-Pen khá hữu dụng với nhiều người, như sử dụng làm điều khiển chụp ảnh selfie từ xa, hay điều khiển nhạc, nhưng đó có phải là những việc ngày nào bạn cũng cần đến hay không?
Các họa sỹ vẫn thích vẽ vời trên tablet hơn
Một số người sẽ tranh cãi rằng S-Pen cho phép bạn phác thảo mọi thứ, mọi lúc mọi nơi, nhưng thực sự người viết bài chưa thấy họa sỹ nghiêm túc nào lại thừa nhận thích vẽ trên điện thoại hơn trên tablet cả (trừ những họa sỹ được Samsung trả tiền để quảng cáo sản phẩm..). Điều đó không có nghĩa không có ai như vậy, nhưng rõ ràng vẽ trên màn hình bé xíu của điện thoại sẽ giới hạn tư duy sáng tạo tự do của bạn rất nhiều. Đến cả Apple còn biết chiếc iPad 10-inch của họ không đủ lớn cho các họa sỹ vẽ vời, và phải tung ra một mẫu màn hình lớn hơn, đến 13-inch, dành riêng cho những người thực sự thích vẽ cơ mà.
Nên, nếu bạn thực sự quan tâm đến những tác phẩm bạn muốn tạo ra với bút stylus, khả năng cao bạn cũng chẳng dùng đến smartphone để vẽ đâu.
Và nếu bạn không quan tâm đến điều đó, tại sao lại cần đến chiếc S-Pen làm gì?
Tái định nghĩa dòng Galaxy Note
Khoảng không gian trống khá lớn bên trong chiếc Note mà S-Pen chiếm dụng, kéo theo đó là cơ hội để chiếc Note có một viên pin lớn hơn hay các chức năng mới mẻ hơn bị bỏ lỡ, giá trị hạn chế mà chiếc S-Pen mang lại, và sự thật không thể chối cãi rằng các họa sỹ sẽ thích dùng tablet để vẽ hơn là một chiếc điện thoại, là những lý do chính tại sao Samsung nên cân nhắc loại bỏ S-Pen.
Nhưng còn một lý do khác nữa.
Note không đơn thuần là một chiếc điện thoại kèm bút stylus của Samsung, nó còn là một dòng flagship về nhiều mặt: sức mạnh, hệ thống làm mát, pin… Nói cách khác, Galaxy "Note" có thể được xem là Galaxy "Pro".
Nhiều người dùng thừa nhận rằng qua trải nghiệm của họ, bút S-Pen là thứ đã níu chân dòng Note và khiến nó không thể trở thành một chiếc điện thoại "Pro" – một chiếc điện thoại với thời lượng pin chưa từng có tiền lệ, với hệ thống làm mát tối tân dành cho game thủ, và với các tính năng mang lại những cải tiến có ý nghĩa - mà mọi ông lớn phải dè chừng. Những tính năng như tần số làm tươi 90-hertz chúng ta thấy trên những smartphone như OnePlus 7 Pro hoàn toàn mất tích trên flagship của Samsung. Note không có hệ thống nhận dạng khuôn mặt 3D giúp mở khóa thiết bị dễ dàng. Note không có camera tiềm vọng siêu zoom như trên Huawei P30 Pro. Khoảng không gian trống mà Samsung có được nếu loại bỏ S-Pen có thể giúp một số tính năng như vậy thành hiện thực, và có thể biến Galaxy Note thành một chiếc điện thoại "Pro" đúng nghĩa, một thiết bị trong mơ không vừa lòng những người yêu S-Pen, nhưng sẽ nhận được sự tán dương của rất rất nhiều người dùng điện thoại khác.
Bạn có nghĩ một phiên bản Galaxy Note "Pro" không có S-Pen sẽ làm nên chuyện hay không?
Minh.T.T