VnReview
Hà Nội

Sẽ kiểm tra 100% ô tô, điện thoại xuất xứ Trung Quốc nghi có 'đường lưỡi bò'

Tổng cục Hải quan cho biết ngoài ô tô nhập khẩu thì tất cả điện thoại, đồ điện tử có xuất xứ từ Trung Quốc nghi có 'đường lưỡi bò' sẽ được kiểm tra nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) khi trả lời báo chí cho biết sẽ kiểm tra tất cả ô tô, điện thoại, đồ điện tử có xuất xứ từ Trung Quốc thuộc diện nghi vấn 'cài cắm' 'đường lưỡi bò'. Ở mảng ô tô sẽ kiểm tra đặc biệt kỹ phần mềm định vị dẫn đường trên xe. Trong trường hợp phát hiện xe có dùng hình ảnh, nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam, xuyên tạc lịch sử sẽ bị dừng thông quan và tịch thu.

Ở mảng điện thoại, đồ điện tử, Tổng cục Hải quan đang rà soát để chỉ đạo Cục hải quan các địa phương kiểm tra toàn bộ điện thoại nhập khẩu từ Trung Quốc để ngăn chặn hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Ông Nguyễn Hùng Anh cho biết: 'Điện thoại cũng là một trong những sản phẩm có nghi vấn cài đặt phần mềm định vị có đường lưỡi bò. Do đó, cần phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu nhập khẩu. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn cơ quan hải quan địa phương nội dung này'.

Dự kiến, trong tháng 11 văn bản kiểm tra 100% ô tô, điện thoại, đồ điện tử xuất xứ từ Trung Quốc nghi ngờ cài cắm bản đồ định vị 'đường lưỡi bò' vào phần mềm sẽ được ra đời.

Với trường hợp 7 chiếc xe Hanteng xuất xứ Trung Quốc làm thủ tục thông quan qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng) vào cuối tháng 10 vừa qua, cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để tịch thu toàn bộ số xe. Nguyên nhân là do lô xe này cài đặt phần mềm thiết bị định vị dẫn đường có bản đồ 'đường lưỡi bò', vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 31/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ phát hiện lô hàng 7 chiếc ô tô 5 chỗ nhãn hiện Hanteng, xuất xứ từ Trung Quốc khi khởi động thì trong phần ứng dụng định vị dẫn đường xuất hiện hình ảnh 'đường lưỡi bò'. Doanh nghiệp làm thủ tục nhập 7 chiếc xe này là Công ty TNHH ôtô Hoa Mai, địa chỉ tại quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Không chỉ vậy, tại triển lãm ô tô Việt Nam 2019 (VMS 2019), nhiều người phát hiện ra 2 chiếc Volkswagen Touareg mà Volkswagen Việt Nam mượn từ đối tác của Trung Quốc cũng có xuất hiện bản đồ 'đường lưỡi bò' trong phần định vị dẫn đường. Một lãnh đạo của Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan chức năng sẽ gỡ bỏ phần mềm có 'đường lưỡi bò' trên 2 chiếc xe này rồi bổ sung công quỹ, tránh lãng phí.

T.T

Chủ đề khác